Vụ bà cụ bới rác: Chính quyền địa phương sẽ chăm lo bà cụ

Lượm ve chai đã hơn hai năm

Bà Đang trước đây sống chung với vợ chồng người con gái thứ năm Ngô Thị Thúy trong căn nhà khá khang trang so với mức sống ở vùng ngoại thành. Tuy nhiên, gần đây theo yêu cầu của cụ Đang, vợ chồng bà Thúy dựng căn nhà nhỏ sát bên để cụ được thoải mái ăn ở, không muốn làm phiền con cháu. “Trước đây tôi nuôi heo nên thực tình cuộc sống không quá khó khăn, vợ chồng tôi vẫn lo được cho mẹ. Tuy nhiên, sau vài lần dịch heo tai xanh xảy ra khiến tôi mang nợ vài trăm triệu đồng. Thấy vợ chồng tôi lâm vào cảnh khó khăn, chủ nợ lại cứ tới đòi tiền nên cách đây hai, ba năm mẹ tôi đi lượm ve chai để có tiền tự trang trải cuộc sống, tự lo cái ăn. Thấy mẹ tôi già nua, lại bới tìm từng bịch ni lon, vỏ nước khoáng... nên nhiều người thương tình cho này cho nọ. Ai cho gì mẹ tôi cũng mang về, cái gì ăn được thì ăn, không ăn được thì bỏ” – bà Thúy nói.

Vụ bà cụ bới rác: Chính quyền địa phương sẽ chăm lo bà cụ ảnh 1

Cụ Đang bên những bao ve chai nhặt nhạnh được suốt hai tuần qua.

Cụ Đang năm nay đã 83 tuổi. Ngoài bà Thúy, cụ còn ba người con đang ở TP.HCM. Ngặt các con đều nghèo nên không thể nuôi nấng cụ, chỉ thỉnh thoảng gửi cụ vài chục ngàn đồng.

Chính quyền địa phương không biết

Trước nhà cụ Đang, chúng tôi thấy nhiều bao đựng vỏ nước ngọt, bìa cứng, bịch ni lon... “Số ve chai này tôi nhặt được độ hai tuần, định qua tết sẽ bán. Còn những trái khổ qua tôi lấy hột để trồng” – cụ Đang nói.

  Đại diện UBND xã Bình Mỹ hỏi han cụ Đang (người ngồi cạnh cụ Đang là người con gái - bà Ngô Thị Thúy).

Trong gian bếp thấp tè chất đầy củi, cụ Đang cho biết trước đây ăn chung với vợ chồng bà Thúy. Từ khi bà Thúy gặp khó khăn, cụ tự nấu nướng, có gì ăn nấy để đỡ phiên hà. “Già rồi, ăn uống đâu bao nhiêu. Với lại, có người thấy tôi khổ nên cho này cho nọ, hoặc nhặt nhạnh những gì còn có thể dùng được cũng đủ sống qua ngày” – cụ Đang buông lời.

Ông Phạm Văn Tòng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi), cho biết do hộ khẩu cụ Đang vẫn còn ở phường 5, quận Tân Bình, cụ lại không đăng ký tạm trú, tổ cũng không báo cáo nên UBND xã không biết. “Nếu cụ Đang xác định sẽ ở luôn tại nhà bà Thúy thì UBND xã Bình Mỹ sẽ tạo điều kiện chuyển hộ khẩu, đồng tời làm hồ sơ để cụ Đang được hưởng chế độ phụ cấp người cao tuổi (240.000 đồng/tháng). Bên cạnh đó, UBND xã cũng sẽ chăm lo thêm cho cụ Đang trong những dịp lễ, tết...” – ông Tòng nói.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm