Vụ Cốc Khai Lai - Bạc Hy Lai: Neil Heywood là đặc tình của Anh?

Báo Daily Mail (Anh) cho biết đêm 19-4 (giờ địa phương), nhiều nghị sĩ đã yêu cầu Ngoại trưởng Anh William Hague trình bày rõ ràng hơn về cái chết của doanh nhân Anh Neil Heywood tại Trùng Khánh (Trung Quốc).

Nghi vấn đặc tình

Các nghị sĩ nghi ngờ Neil Heywood tiếp cận gia đình Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai để cung cấp thông tin cho cơ quan tình báo nước ngoài Anh (MI-6).

Nghị sĩ Richard Ottaway, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, đã gửi thư cho Ngoại trưởng William Hague yêu cầu nêu rõ quan hệ giữa Neil Heywood với Lãnh sự quán Anh ở Trùng Khánh và Đại sứ quán Anh ở Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Anh thông báo sẽ phản hồi thư trong một tuần, tuy nhiên trước mắt khẳng định Neil Heywood không làm việc cho chính phủ Anh.

Báo Daily Mail dẫn nguồn tin thân cận ngoại trưởng Anh phụ trách quản lý MI-6 cho biết Neil Heywood không phải là nhân viên của MI-6.

Vụ Cốc Khai Lai - Bạc Hy Lai: Neil Heywood là đặc tình của Anh? ảnh 1

Doanh nhân Neil Heywood trong một chuyến thăm Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS

Ông Neil Heywood làm ăn tại Trung Quốc với tư cách là chủ Công ty Tư vấn kinh doanh Heywood Boddington Associates, hoạt động theo kiểu nhượng quyền thương mại nhiều nhãn hiệu xe đắt tiền. Ông còn làm cố vấn cho nhãn hiệu xe hơi thể thao Aston Martin (Anh) ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo Daily Mail, Neil Heywood cũng làm việc cho Công ty tình báo Hakluyt do hai nhân viên MI-6 về hưu thành lập. Bằng chứng là tuần trước, Công ty Hakluyt tuyên bố Neil Heywood có một thời gian dài làm cố vấn cho các công ty phương Tây ở Trung Quốc, trong đó có Hakluyt.

Daily Mail cho rằng ông Neil Heywood hoạt động ngầm cho MI-6 không phải với tư cách nhân viên chính thức mà được MI6 thu dụng vì công việc của Neil Heywood ở Trung Quốc có cơ hội thu thập tin tình báo.

Báo Sydney Morning Herald (Úc) ngày 20-4 dẫn lời một người bạn của ông Neil Heywood cho biết ông có tiết lộ vợ chồng Bí thư Bạc Hy Lai đã điều hành một mạng lưới gồm những người có quyền lợi với nhau. Mạng lưới gồm chủ yếu là người Trung Quốc. Trong số người nước ngoài thì ngoài ông còn có một kiến trúc sư Pháp.

Cuộc họp kín ở Trùng Khánh

Báo Independent (Anh) ngày 20-4 dẫn lời hai quan chức về hưu giấu tên ở Trùng Khánh kể lại hôm 10-4, Thành ủy Trùng Khánh đã họp kín và chỉ thị cho những người tham dự không được đem điện thoại, giấy viết mà chỉ nghe.

Biên bản được đọc lên nói Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai đã chỉ đạo bắt bảy người trong đội điều tra liên quan về nghi vấn bà Cốc Khai Lai, vợ Bạc Hy Lai, sát hại ông Neil Heywood và hai người đã bị tra tấn đến chết.

Hai nguồn tin trên cho biết khi nghe tin Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy vào Lãnh sự quán Mỹ, Bí thư Bạc Hy Lai lúc đó đang ở tỉnh Vân Nam đã chỉ thị cho cấp dưới đuổi theo chặn lại không thành nên bắt giữ đội điều tra.

Báo Telegraph (Anh) ngày 20-4 dẫn một nguồn tin cho biết bà Cốc Khai Lai là mẹ đỡ đầu của hai con ông Neil Heywood. Còn Neil Heywood dạy tiếng Anh cho Bạc Qua Qua, con trai vợ chồng Bạc Hy Lai, và giúp đỡ đưa Bạc Qua Qua sang Anh học trung học.

Theo báo Daily Mail ngày 19-4, khách sạn Kỳ nghỉ may mắn ở Trùng Khánh, nơi ông Neil Heywood bị đầu độc, được bà Cốc Khai Lai dùng làm địa điểm trao đổi quyền-tiền và tổ chức tiệc tùng. Chủ tịch Phòng Thương mại Anh tại Trung Quốc Richard Cao kể một nhóm công an đến ăn ở khách sạn đã không tuân theo yêu cầu giữ yên lặng của bà Cốc Khai Lai và sau đó tất cả đều bị sa thải.

Báo Telegraph (Anh) đưa tin ngày 20-4, hai quan chức ở Trùng Khánh liên quan đến ông Bạc Hy Lai đã bị bắt. Quách Vệ Quốc, phó giám đốc Công an Trùng Khánh, bị bắt do nghi ngờ tiếp tay với Bí thư Bạc Hy Lai ngăn chặn cuộc điều tra đối với vợ. Người thứ hai bị bắt là Lý Dương, đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Trùng Khánh.

Theo báo, hiện bà Vương Lộ Lộ, vợ ông Neil Heywood, vẫn sống trong ngôi nhà ba tầng ở Bắc Kinh với hai con bảy và 11 tuổi. Cả ba đều có hộ chiếu Anh. Bên ngoài nhà có công an mặc thường phục canh gác. Từ khi chồng bà qua đời, báo cho rằng chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu gia đình bà không phát ngôn về việc này.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm