Vụ giết người vì trái dừa: Bị cáo thoát án tử hình

(PL)- Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa sửa án sơ thẩm, tuyên phạt Lê Tấn Thành tù chung thân về tội giết người.

Xử sơ thẩm tháng 4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Thành tử hình. Nhưng HĐXX phúc thẩm nhận thấy Thành đã khắc phục hậu quả bồi thường 50 triệu đồng, gia đình có công với cách mạng nên chấp nhận kháng cáo xin giảm án.

Thành quê ở Đồng Nai, vào TP.HCM thuê nhà trọ của bà N. tại quận 9 để đi học. Sáng 4-2-2008, bà N. nhờ Thành chặt giúp ba trái dừa lấy nước. Chặt xong, Thành xin bà N. cơm dừa để ăn nhưng bà không cho nên hai bên cự cãi. Bị tát một cái, Thành nắm tóc, đấm vào mặt bà N. Bà N. cũng nắm tóc, bóp cổ Thành. Thành bèn chụp con dao gần đó đâm bà. Nạn nhân bỏ chạy nhưng Thành vẫn đuổi theo đâm. Sau khi nạn nhân chết, Thành tắm rửa, bỏ con dao gây án vào bồn cầu rồi ra đón xe đến nhà bạn gái chơi, đến tối về thì bị bắt.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm