Vừa chạy xe vừa bế con: Cần có quy định xử phạt!

(PLO)- Hành vi vừa chạy xe vừa bế con không chỉ gây nguy hiểm cho người điều khiển, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của trẻ em và người đi đường.

Sau khi PLO đăng tải bài viết “Vừa chạy xe vừa bế con có bị xử phạt?” nhận được nhiều sự quan tâm từ phía bạn đọc.

Một số bạn đọc cho rằng hành vi vừa chạy xe vừa bế con tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Hơn nữa, hành vi này còn gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sự an toàn của trẻ em.

Vừa chạy xe vừa bế con. Ảnh: HT

Cần có quy định xử phạt

“Đây không phải lần đầu tôi chứng kiến cảnh tượng vừa chạy xe vừa bế con, trước đó tôi đã gặp nhiều tình huống tương tự ngoài đời thực. Khi thấy như vậy tôi rất sợ hãi cho an toàn của trẻ. Dù cho người điều khiển xe có tay lái vững đến đâu nhưng khi có tình huống va chạm xảy ra thì khó mà xử lý, khi đó trẻ nhỏ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng” - bạn đọc Trần Tính.

“Do quy định không xử phạt nên nhiều người không sợ. Thế nhưng không sợ bị phạt thì làm ơn hãy sợ vì tính mạng của trẻ nhỏ, bản thân và cả người đi đường nữa. Hãy sống có ý thức để xã hội phát triển hơn” - bạn đọc Trang Anh Huỳnh.

“Dù cho vì nguyên nhân gì đi nữa thì hành vi này không thể chấp nhận được. Bản thân là người có con nhỏ tôi hoàn toàn phản đối hành vi trên, đồng thời ủng hộ điều luật xử phạt được ban hành” - bạn đọc Thanh Thanh Nhi nêu quan điểm.

“Nếu chồng tôi mà có hành vi như vậy thì xác định mang vali đi vì không nghĩ đến an toàn của con” - bạn đọc Mỹ Dung.

Một số hành vi khác cũng chưa được quy định cụ thể

Một số bạn đọc khác cũng cho rằng không chỉ hành vừa chạy xe vừa bế con chưa được pháp luật quy định cụ thể mức phạt mà bên cạnh đó, nhiều hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng khác cũng chưa có quy định cụ thể. Đáng kể đến là hành vi điều khiển xe máy một tay; vừa chạy xe vừa hút thuốc…

“Trước đây, có thể những hành vi này không phổ biến nên luật không quy định. Thế nhưng, càng ngày những hành vi này càng gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông thì cần được xem lại và được bổ sung” - bạn đọc Nguyễn Thị Hoa.

“Do luật không quy định nên ý thức của người tham gia giao thông tệ, họ cho rằng luật không cấm thì việc gì không làm. Từ đó họ thản nhiên vừa điều khiển xe vừa thả khói mà không hề biết tàn thuốc bay vào mắt người phía sau dẫn đến tai nạn giao thông” - bạn đọc Lý Phước Tân.

“Tóm lại, những hành vi gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cần được bổ sung. Hoặc ít nhất phải nhắc nhở, cảnh cáo để người tham gia giao thông có ý thức hơn” - bạn đọc Như Mộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới