Dự thảo Luật Giáo dục ĐH: Phải quy định tiêu chí chương trình chất lượng cao

PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT kiêm Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, góp ý: “Dự thảo nêu cơ sở giáo dục ĐH thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao được thu học phí tương xứng. Đề nghị cần làm rõ tiêu chí về chất lượng cao và thế nào là học phí tương xứng”.

PGS-TS Phan Thị Tươi, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cũng cho rằng: “Chương trình chất lượng cao có bao gồm chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài? Vì thực tế có những chương trình đào tạo chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt”.

GS-TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường ĐH Tân Tạo, đề nghị cần quy định chặt chẽ về chất lượng đầu ra của giáo dục ĐH, trách nhiệm của cơ sở giáo dục ĐH trong việc bảo đảm chất lượng đào tạo.

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm