Xét xử 3 lãnh đạo cùng các đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai

(PLO)- TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D. 

Ngày 30-9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (phường Tân Biên, TP Biên Hòa).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ gồm: Lương Minh Tú (nguyên giám đốc Trung tâm), Lê Sơn Tuyền và Trần Đức Duy (cựu Phó Giám đốc) và các đăng kiểm viên gồm: Lê Văn Lộc, Nguyễn Thanh Hải, Phan Hữu Lương, Lê Khánh Phương, Đào Minh Hiển, Phạm Phú Giáo và các nhân viên tại Trung tâm gồm: Nguyễn Quyết Nghĩa, Trương Vĩnh Phát và Nguyễn Minh Thông.

Các bị truy tố về tội đưa hối lộ gồm: Lê Tiến Trung; Võ Chí Giang, Nguyễn Duy Khang (đều ngụ TP Biên Hoà).

Các bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo cáo trạng, năm 2018, Trung tâm Đăng kiểm 60-04D, chi nhánh Công ty TNHH Quốc Tuấn Trung có giấy phép hoạt động do Lương Minh Tú làm giám đốc.

Vào năm 2022, Tú đã bàn bạc, chỉ đạo các đăng kiểm viên: Lộc, Duy, Hải, Lương, Phương, Hiển, Tuyền, Giáo và Nghĩa nhận tiền của các chủ phương tiện xe ô tô để dùng các thủ thuật bỏ qua các lỗi không đạt khi kiểm định để cấp giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của Tú, các đăng kiểm viên đã phân công: Duy, Phương, Hiển, Lương luân phiên ghi lại biển số xe, số tiền các chủ phương tiện chi để được bỏ qua lỗi kỹ thuật. Sau đó, số tiền này sẽ được chia theo tỷ lệ do Tú quy định vào cuối ngày làm việc.

Ngoài ra, Tú còn chỉ đạo Phát gợi ý, nhận tiền của các chủ phương tiện xe ô tô vãng lai đến đăng kiểm. Sau đó, báo cho các đăng kiểm viên biết để bỏ qua các lỗi kỹ thuật khi đăng kiểm và chia số tiền nhận được theo tỷ lệ quy định. Phát còn được Tú giao nhiệm vụ nhận tiền từ các đăng kiểm viên.

Nguyễn Minh Thông (nhân viên lắp đặt, sữa chữa định vị trên xe ô tô khách hàng tại Trung tâm) được Tú, Lộc, Hiển chỉ đạo lấy tiền mà các chủ phương tiện để trên xe để bỏ qua lỗi không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Sau đó, Thông đưa số tiền trên cho Hiển, Duy, Lương và Phương để chia theo tỷ lệ do Tú quy định.

Với thủ đoạn như trên, trong năm 2022, các bị cáo đã nhận tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng của các chủ phương tiện xe ô tô đến đăng kiểm để dùng các thủ thuật bỏ qua các lỗi không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ngoài ra, trong năm 2022, Lộc, Nghĩa đã nhận tiền hối lộ từ các bị cáo khác cụ thể: Võ Chí Giang (nhân viên Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn) đã đưa gần 40 triệu đồng; Lê Tiến Trung (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Vận tải Vỹ Khang) đưa hơn 4 triệu đồng; Nguyễn Duy Khang (nhân viên Công ty TNHH Vận tải Hà Nguyễn) đưa hơn 10 triệu đồng để được bỏ qua các lỗi kỹ thuật khi đăng kiểm.

Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong 3 ngày, từ ngày 30-9 đến ngày 2-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới