(PLO)- Quá trình điều tra lại, các cán bộ CSGT, thanh tra giao thông vẫn không thừa nhận đã nhận hối lộ để bảo kê xe quá tải nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.
(PLO)- Quá trình điều tra lại, các cán bộ cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đều không thừa nhận đã nhận hối lộ của các bị cáo để bảo kê xe quá tải.
(PLO)- Người phạm tội đưa hối lộ bị xử lý hình sự với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù; người phạm tội nhận hối lộ sẽ bị xử lý hình sự nặng hơn, khung hình phạt lên đến chung thân, tử hình.
(PLO)- Tùy từng vụ án cụ thể, đối chiếu với quy định pháp luật mà có người dính tội, có người lại được miễn dù cùng tình tiết chủ động khai báo trước khi bị phát giác.
(PLO)- Sau khi khởi tố nữ cán bộ địa chính xã, công an mở rộng điều tra, khởi tố bị can hai người dân đưa hối lộ 200 triệu đồng để làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(PLO)- Cần quy định cụ thể hơn các tiêu chuẩn để được
cấp giấy thông hành, thẻ luồng xanh và tăng cường kiểm soát để xử lý kịp thời
các vướng mắc cũng như hạn chế sai phạm.
(PLO)- Cơ quan điều tra xác định hành vi của cựu phó tổng cục trưởng tình báo đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 BLHS 2015 với khung hình phạt từ 20 năm tù đến chung thân hoặc tử hình.
(PLO)- Việc chưa làm rõ hành vi của một kiểm sát viên sẽ ảnh hưởng đến các bị cáo khác, đồng thời có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên TAND Cấp cao tại TP.HCM phải hủy án, điều tra lại.
(PL)- Cựu thanh tra giao thông thừa nhận cầm hàng chục triệu đồng từ chủ doanh nghiệp nhưng nói đây chỉ là "tiền trà nước", mua cây đào, cây quất dịp lễ, tết…
(PLO)- Ban đầu Phan Văn Anh Vũ khai đưa 2,5 triệu USD và 5 tỉ đồng cho một lãnh đạo Tổng cục Tình báo Bộ Công an, nhưng về sau thay đổi lời khai, phủ nhận việc đưa tiền.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.