Tòa tuyên tử hình kẻ sát hại cô gái 17 tuổi, phân xác phi tang ở sông Hồng

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn về khoản nợ gần 60 triệu đồng, bị cáo đã ra tay sát hại cô gái 17 tuổi, phân xác phi tang ở sông Hồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-9, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Tạ Duy Khanh (39 tuổi, trú Kiến Xương, Thái Bình) về các tội Giết người, Cướp tài sản.

Bị cáo Khanh là kẻ đã sát hại cô gái Hồ Yến Nhi (17 tuổi) ở khu đô thị cao cấp tại huyện Gia Lâm, Hà Nội rồi phân xác phi tang ở mép sông Hồng, vào tháng 10-2023.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2021, Tạ Duy Khanh làm dịch vụ môi giới, giới thiệu các nhân viên nữ ngồi tiếp rượu với khách có nhu cầu tại địa bàn Hà Nội. Qua công việc, Khanh quen biết chị Hồ Yến Nhi và được chị Nhi giới thiệu tên là “Thanh” sinh năm 2000.

Quá trình quen biết, Khanh đã nhiều lần môi giới, giới thiệu cho chị Nhi đi tiếp rượu với khách hàng với giá 2 triệu đồng/lần/4giờ và Khanh được hưởng tiền 25% số tiền khách trả cho chị Nhi.

phân xác phi tang
Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Khoảng tháng 4-2022, Khanh cho chị Nhi vay số tiền 60 triệu đồng đồng với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với lãi suất 73%/năm). Tính đến cuối năm 2022, chị Nhi đã trả cho Khanh 2 triệu đồng tiền lãi và 3 triệu đồng tiền gốc, sau đó Khanh nhiều lần đòi tiền nhưng chị Nhi chưa trả được.

Chiều ngày 10-10-2023, với mục đích đòi nợ, Khanh gọi điện thoại cho chị Nhi, nói dối là có khách muốn gặp chị Nhi ở nhà Khanh. Khoảng 17h35 cùng ngày, cô gái trẻ đến căn hộ của Khanh rồi đi ăn, đi uống nước cùng một người bạn.

Đến 22h cùng ngày, hai người quay lại căn hộ của Khanh. Tại đây, bị cáo đòi tiền cô gái nhưng chị Nhi nói chưa có tiền trả. Hai người mâu thuẫn, cho rằng chị Nhi có tiền nhưng không trả, bị cáo Khanh đạp vào lưng làm chị Nhi ngã va đầu vào chiếc bàn uống nước và ngất xỉu.

Một lúc sau, chị Nhi tỉnh lại, la hét. Khanh cầm dao đe dọa, yêu cầu chị Nhi không được la hét. Nhưng chị Nhi hoảng sợ càng la hét to hơn. Bị cáo dùng dao tấn công vào ngực gây thủng tim làm chị Nhi tử vong tại chỗ.

Lúc này, Khanh nảy sinh ý định mang thi thể ra sông Hồng vứt để che giấu hành vi phạm tội. Bị cáo đã phân chia thi thể nạn nhân để cho được vào trong thùng xốp, đậy nắp thùng, dán kín bằng băng dính.

Sau đó, bị cáo thuê xe taxi mang thùng xốp ra sông Hồng, đoạn làng Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội đổ thi thể xuống sông. Do lo sợ bị phát hiện, bị cáo quay trở lại hiện trường xem xét.

Tiếp đó, bị cáo đi mua khoảng 25kg xi măng, mang theo xô nhựa quay lại bờ sông Hồng, đổ xi măng lên thi thể nạn nhân.

Sau đó, bị cáo trốn về nhà bố mẹ ở Thái Bình. Đêm 14-10-2023, lực lượng chức năng phát hiện Khanh đang trốn ở nhà riêng tại xã Đồng Thái nên tổ chức vây bắt.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận những mô tả trong cáo trạng. Khanh trình bày rằng tại CQĐT, Khanh đã thành khẩn khai báo hết, không còn điều gì giấu diếm.

Theo lời bị cáo, Khanh và Nhi là anh em cùng làm việc chung, quen nhau gần 2 năm qua các nhóm mạng xã hội. Nhi có vay bị cáo 2 lần tiền, lần thứ nhất 15 triệu đồng bằng tiền mặt, lần thứ 2 là 45 triệu đồng, chuyển khoản vào tài khoản do Nhi chỉ định.

Khanh khai bản thân đòi nợ nhưng Nhi không nghe điện thoại, sau này, bị cáo phải nói dối là có khách đi giá cao thì bị hại mới nghe máy.

Đối với sự việc xảy ra, bị cáo Khanh nói bản thân rất ăn năn, bị cáo không làm chủ được bản thân. Bị cáo thấy mình rất có lỗi.

“Sự việc xảy ra bất ngờ, bị cáo không bàn bạc với ai, sau khi sự việc xảy ra, bị cáo cũng không kể cho ai, không liên hệ với gia đình. Đến khi về quê cũng không nói cho ai” - Khanh khai.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình chị Nhi số tiền 100 triệu đồng.

Mẹ của chị Nhi trình bày không có chuyện con gái lên mạng đi làm này nọ. Ngay cả việc chị Nhi đi thi được á khôi cũng không đưa lên mạng. Gia đình bị cáo bồi thường 100 triệu chỉ là tiền ma chay. Về yêu cầu bồi thường cũng như hình phạt đối với bị cáo, mẹ chị Nhi đề nghị HĐXX giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cố ý tước đoạt tính mạng người khác, gây phẫn nộ. Sau khi giết người, bị cáo cướp tài sản của bị cáo, phân xác phi tang.

Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người, 5 năm về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt tử hình.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 334 triệu đồng, đã bồi thường 100 triệu đồng, còn phải bồi thường 234 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm