Tòa nghi bỏ lọt tội phạm chủ mưu trong vụ án mua bán người

(PLO)- Bị cáo 16 tuổi không thể đủ lực, đủ khôn ngoan, đủ mối quan hệ để thực hiện những chuỗi hành vi mua bán người tinh vi nếu không có người lọc lõi, chủ mưu đứng sau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HĐXX TAND quận 7, TP.HCM vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án hình sự “Mua bán người” mà người chủ mưu được xác định là Lưu Thị Lý; khi có hành vi phạm tội, Lý chỉ mới 16 tuổi.

Vụ án như một lời cảnh tỉnh cho xã hội. Những trẻ em trong độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi giận gia đình, bỏ nhà đi nhưng không biết đi đâu, rồi lọt vào những ổ mua bán người như trong vụ án này. Nhiều em sau khi trở về lại với gia đình thì ém nhẹm chuyện từng bị bắt bán dâm. Những đường dây này cần bị triệt phá để không ảnh hưởng cuộc sống an toàn của người dân.

Thiếu nữ 16 tuổi có thực sự là chủ mưu?

Trong quyết định trả hồ sơ, HĐXX nhận định: Tại phiên xét xử sơ thẩm (ngày 26-9), do phát sinh nhiều tình tiết mới, là chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ án, mà không thể bổ sung tại tòa được nên trả hồ sơ vụ án để làm rõ, xác minh thu thập, điều tra bổ sung các chứng cứ liên quan đến tội danh; đồng phạm.

Nhóm bị cáo Lưu Thị Lý (sinh năm 2007), Trương Minh Huy (sinh năm 2005), Phạm Văn Hậu (sinh năm 2003), Đinh Văn Bảy (sinh năm 2003) bị VKSND quận 7 truy tố về tội mua bán người.

Nhóm bị cáo cùng các đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) bằng phương thức, thủ đoạn dụ dỗ nạn nhân, ép buộc bán dâm, người nào không đồng ý thì sẽ rao bán cho các cơ sở massage, karaoke... Thậm chí có trường hợp vừa bị ép bán dâm, vừa bị rao bán, bán lòng vòng, bán đi bán lại nhiều lần.

mua bán người
TAND quận 7. Ảnh: TRẦN LINH

Từ tháng 6-2023, Lý được Trần Thanh Lâm (không rõ lai lịch) gọi về một khách sạn trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 để làm việc cho chị của Lâm tên là Hạ. Lý chịu trách nhiệm tổ chức bán dâm, lôi kéo khách đến thuê phòng nhằm tăng doanh thu cho khách sạn. Nhóm Lý được miễn phí tiền phòng, điện nước.

Tại đây, nhóm của Lý đã nhiều lần thực hiện hành vi tổ chức môi giới mại dâm. Tiền gái bán dâm chia 50/50 với Lý. Khách mua dâm trả tiền phòng cho quản lý khách sạn hoặc chủ khách sạn trực tiếp thu.

Nhiều câu hỏi chưa có lời giải

Bị cáo 16 tuổi, không thể đủ lực, đủ khôn ngoan, đủ mối quan hệ để thực hiện những chuỗi hành vi mua bán người tinh vi nếu không có người lọc lõi, chủ mưu đứng sau.

Những trang web mà các bị cáo đã liều lĩnh rao bán người để sau đó thực hiện những vụ mua bán dâm quy mô... là những trang web nào, do ai quản lý?

Cần tìm đối tượng tên Trần Thanh Lâm

Tại phiên sơ thẩm, Lý khai Lý được Thanh Lâm chỉ cho cách thức mua bán người. Lâm yêu cầu mỗi lần bán được một người thì phải trả cho Lâm từ 3 triệu đến 4 triệu đồng. Lý xác nhận đã trả cho Lâm được ba lần.

HĐXX nhận định, đây là tình tiết mới trong vụ án. Do vậy, cần khôi phục, thu thập dữ liệu điện tử là tin nhắn của bị cáo Lý và đối tượng Thanh Lâm để xác định đồng phạm trong vụ án này.

Các bị cáo cùng với đối tượng Thái Thị Huỳnh Như có hành vi bắt TGN và T ghi giấy nợ, quay video rao bán trên Zalo. Thỏa thuận với Bảy giá bán 36 triệu đồng.

Mặc dù, hành vi mua bán hai bị hại TGN và T chưa hoàn thành vì khi bị cáo Bảy đến khách sạn để nhận người và trao tiền thì bị Công an quận 7 bắt nhưng không lập biên bản và xử lý hình sự về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi" của các bị cáo và đối tượng Như là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Khách sạn nêu trên do ông Chiêu sở hữu, ông Chiêu cho bà Hạ thuê lại. Sau đó, bà Hạ không thuê nữa nên đã sang nhượng hợp đồng cho bà Hợp từ ngày 14-7-2023.

Căn cứ hồ sơ và biên bản đối chất, đối tượng Lâm Anh là quản lý của khách sạn, khai nhận về hành vi môi giới mại dâm và chứa mại dâm tại khách sạn này phù hợp với lời khai của các bị cáo.

Lâm Anh khai, nhắn tin trao đổi với 1 người không rõ lai lịch nhưng có nội dung mua bán dâm và người này có chuyển tiền vào số tài khoản của Lâm Anh.

Tòa yêu cầu cần xác mình thu thập thêm các dữ liệu điện tử và thông tin về số tài khoản đã chuyển tiền cho Lâm Anh tại tài khoản trên để làm rõ hành vi môi giới mại dâm, chứa mại dâm của các đối tượng trên.

Lộ đường dây mua bán người từ tin tố giác của người cha

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20-7-2023, Công an phường Tân Phong quận 7 tiếp nhận tin trình báo của ông THH về việc con gái tên TGN (sinh năm 2008) đang bị tạm giữ tại một khách sạn trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7.

Công an kiểm tra hành chính, phát hiện phòng 204 thì có 8 người đang lưu trú, trong đó có Lý và bị hại, phòng 004 có Thái Thị Huỳnh Như (sinh năm 2006).

Quá trình điều tra xác định, Thái Thị Huỳnh Như rủ TGN và T (sinh năm 2008) từ An Giang lên TP.HCM làm việc trong quán karaoke, Lý trả tiền thuê xe hết 6 triệu đồng.

Ngày 18-7-2023, Như sắp xếp cho TGN và T lên ở tại khách sạn. Lý sai Huy canh giữ và giấu điện thoại di động của T và TGN. Do cả hai không đồng ý bán dâm nên Lý kêu Huy bắt T và TGN viết giấy nợ số tiền là 18 triệu đồng.

Ngày 20-7-2023, Lý gửi hình ảnh, video qua Zalo cho Bảy. Lý và Bảy thống nhất số tiền bán cả hai bị hại là 36 triệu đồng. Sau đó, Bảy thuê xe đến khách sạn để mua thì bị Công an quận 7 bắt.

Bằng phương thức, thủ đoạn tương tự, Lý và đồng phạm đã thực hiện mua bán một số người khác (chưa rõ nhân thân). Một số vụ khác, CQĐT xác định được như sau:

Giữa tháng 6-2023, Lý mua D (sinh năm 2004) giá 10 triệu đồng từ một người phụ nữ không rõ lai lịch. Lý bán D cho Hậu với giá 20 triệu đồng. Lý giao cho Huy đưa D đi cùng Hậu về Vũng Tàu. Sau đó, Hậu giao D cho bà Tú (chủ quán karaoke tại thị trấn Long Hải) lấy 23,5 triệu đồng.

Đầu tháng 7-2023, Như đưa NNT (sinh năm 2006), TTN về khách sạn để bán dâm. Lý trả tiền thuê xe. Lý bắt ký giấy vay nợ 10 triệu đồng. NNT bán dâm tại khách sạn được 2 ngày. Lý nảy sinh ý định bán NNT, Lý gửi hình NNT cho Bảy. Lý giao NNT cho Bảy tại quán cà phê gần khách sạn và nhận 17,5 triệu đồng...

Và nhiều vụ khác.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm