Xưng danh ‘trung tá công an’ để lừa đảo

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2013, Sơn đến huyện Xuân Lộc làm quen với một số người và tự giới thiệu là trung tá cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Thông qua một người bạn, Sơn làm quen với bà PTH (ngụ huyện Xuân Lộc). Vài lần nói chuyện qua điện thoại, Sơn đã đến nhà bà H. và nói mình bị mất máy tính xách tay nên mượn bà 11 triệu đồng để mua máy tính. Vì tin tưởng ông “trung tá” công an, bà H. đã đồng ý cho mượn tiền. Một tháng sau bà H. lại nhận được điện thoại của Sơn hỏi mượn tiền để chữa bệnh. Bà H. gửi tiếp cho Sơn 3 triệu đồng.

Đến tháng 3-2014, Sơn ghé nhà bà H. chơi và nói mình đang chuẩn bị đi Nha Trang dẫn giải tội phạm vào Đồng Nai. Do chưa kịp ứng trước kinh phí nên Sơn hỏi mượn bà 2,5 triệu đồng. Với cách nói khéo léo và vỏ bọc công an, Sơn đã khiến gia đình bà H. tin tưởng đưa tiền cho mượn. Ngoài ra, Sơn rủ bà H. mua xe máy do công an thanh lý để bán lại kiếm lời. Tin lời bà H. đã đưa cho ông “trung tá công an” 20 triệu đồng mua xe thanh lý. Sau khi nhận tiền, Sơn mua ba chiếc xe cũ ở các tiệm bán xe máy cũ gửi về cho bà H. Lúc này bà H. chỉ bán được một chiếc 5 triệu đồng, hai chiếc còn lại bà trả cho Sơn và yêu cầu trả lại tiền. Sơn đã đem trả lại cho tiệm sửa xe đã mua để lấy tiền về nhưng không đưa trả lại cho bà H. Dù bà H. nhiều lần đòi nợ nhưng Sơn nói giữa hai người không có giấy tờ vay mượn nên không trả. Biết mình đã bị lừa, bà H. làm đơn tố giác gửi cơ quan công an. Qua điều tra, công an đã bắt giữ Sơn.

Văn Ngọc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm