Việt Nam đủ tin cậy tín dụng để nhận vốn vay từ WB

Ông Ajay Chhibber, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, cho biết thông qua những thông tin toàn diện như tốc độ phát triển, hiện trạng xóa đói giảm nghèo, cải cách ngành tài chính, chính sách thuế,... WB đã đưa ra tuyên bố Việt Nam đủ tư cách hợp thức tiếp nhận nguồn vốn từ Ngân hàng Tái thiết và phát triển.

Việt Nam cũng đã được WB công nhận là nước có thu nhập trung bình với GDP bình quân đầu người hiện là 835 USD/người năm 2007 so với dưới 200 USD/người năm 1993. Với nguồn tín dụng mới được tiếp cận, hiện Việt Nam đang nhận được đồng thời hai nguồn vốn hỗ trợ từ WB - vốn IDA cho xóa đói giảm nghèo và vốn tái thiết và phát triển cho nước có thu nhập trung bình.

LÊ THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm