Bố vợ vì bênh mà lỡ tay đâm chết con rể

Bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 70 triệu đồng. Điều đáng nói, trong vụ án này là bị cáo cũng chính là cha vợ của bị hại.

Trước đó, tối ngày 24-11-2013, tại nhà bị cáo Á tổ chức tiệc nhậu có con rể Bùi Thanh Phong và Lê Minh Tỉnh tham gia.

Nhậu giữa chừng, Tỉnh cao hứng rủ cả nhóm đi karaoke thì bị vợ và mẹ vợ của Phong phản đối, 2 bên xảy ra cự cãi, xô xát. Tỉnh bỏ về một lúc rồi nhờ bạn là Trần Văn Định chở lại nhà ông Á lấy xe thì gặp Phong. Giữa Định và Phong lại tiếp tục xảy ra cự cãi.

Định bỏ ra về, lát sau mang một khúc cây dài trở lại gặp Phong đuổi đánh. Trong khi cả 2 vật lộn nhau, bênh vực con rể, bị cáo Á đã dùng dao định đâm vào vai Định để Định buông Phong ra nhưng vô tình lưỡi dao đã đâm trúng ngực Phong. Phong được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

            H.N

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm