Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân chiếm đoạt tiền tỉ

Ngày 7-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên phạt y án bị cáo Hồ Văn Thọ (nguyên giám đốc Quỹ TDND thị trấn Thạnh Hóa, tỉnh Long An) 12 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hương (nguyên kế toán) 10 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

HĐXX nhận định các bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới để xem xét nên cần giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo hồ sơ, năm 2005, Thọ được bầu làm giám đốc quỹ TDND thị trấn, đến năm 2008 được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị quỹ.

Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân chiếm đoạt tiền tỉ
Hai bị cáo Thọ và Hương tại phiên phúc thẩm 7-11

Tháng 6-2015, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra hoạt động của Quỹ TDND này thì xác định tiền quỹ còn tồn tại theo sổ sách là hơn 1 tỉ đồng nhưng tiền mặt chỉ còn 4,6 triệu đồng.

Tiến hành thanh tra hoạt động quỹ này, Ngân hàng Nhà nước phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng nên đã báo công an vào cuộc.

Theo đó, cơ quan điều tra đã phát hiện việc dù không phải là người giữ tiền nhưng Thọ không giao tiền cho thủ quỹ mà lại nắm giữ số tiền 3,7 tỉ đồng rồi sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra ông Thọ còn chiếm đoạt 170 triệu đồng của hai khách hàng; sử dụng tên của hai người thân để lập hồ sơ vay tiền. Tổng số tiền ông Thọ chiếm đoạt là 4,5 tỉ đồng và gây thiệt hại cho Quỹ TDND thị trấn Thạnh Hóa 1,76 tỉ đồng.

Còn kế toán Hương đã chiếm đoạt của Quỹ 552 triệu đồng và gây thiệt hại cho quỹ này 645 triệu đồng để tiêu xài cho gia đình. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm