Bị kết án treo thì có được đi bầu cử?

Nguyễn Thị Chín (Quận 12, TP.HCM)

Luật sư TRẦN THỊ NGỌC NỮ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thì công dân đủ 18 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự, bị tòa án kết án tù nhưng được hưởng án treo, nếu không bị tước quyền bầu cử (trong bản án không ghi bị mất quyền bầu cử) vẫn có quyền bầu cử và được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi mình cư trú để tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật. Như vậy, đối với trường hợp bạn hỏi thì người hàng xóm bị tòa kết án nhưng được hưởng án treo (không bị tước quyền bầu cử) thì người này được ghi tên vào danh sách cử tri để đi bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm