Lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng vì trúng tên lửa của IS

Một lính thủy đánh bộ Mỹ trong một nhiệm vụ ở Al Taqaddum, Iraq hồi 1-1-2016 (Nguồn: Military)

Theo UPI (Mỹ), phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook đã xác nhận thông tin trên và cho biết lính thủy đánh bộ này của Mỹ có nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ hỏa lực tại căn cứ mới thành lập của liên quân gần Makhmur, miền bắc Iraq.

Peter Cook nói thêm một số lính thủy đánh bộ khác cũng bị thương “ở nhiều mức độ khác nhau” và đang được chăm sóc y tế.

USA Today đưa tin Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng đã tấn công tên lửa lần hai vào căn cứ nhưng không gây ra thiệt hại hay thương vong nào.

Theo Lầu Năm Góc, đây là lần thứ hai một binh sĩ Mỹ thiệt mạng khi tham gia chiến dịch chống IS ở Iraq và Syria phát động từ mùa hè năm 2014.

Trước đó, Thượng sĩ Joshua L. Wheeler đã hy sinh khi bị trúng tên lửa trong lúc hỗ trợ giải phóng 70 con tin do IS bắt giữ hồi tháng 10 năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm