Nguy cơ quay lại thời kỳ chưa có thuốc kháng sinh

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh tại lễ mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ phòng, chống kháng thuốc được tổ chức sáng 21-11 tại Hà Nội. Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện.

Bà Tiến cho biết hiện nay kháng thuốc đang là vấn đề toàn cầu, đặc biệt nổi trội ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. “Không hành động hôm nay, ngày mai không có thuốc chữa” là khẩu hiệu mà WHO kêu gọi các nước cùng chung tay phòng, chống kháng thuốc. Người đứng đầu ngành y tế kêu gọi mỗi cán bộ y tế, người dân và toàn thể cộng đồng cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm...

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm