Thái Lan: Người biểu tình kéo đến Bộ Ngoại giao

Trước tòa nhà chính phủ (ảnh), những người biểu tình từ hôm qua đã giảm xuống còn 2.000 người. Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vẫn vào tòa nhà chính phủ làm việc bình thường. Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài thông báo có thể phong tỏa đường sá quanh tòa nhà chính phủ từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng.

Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban ngỏ ý muốn thương lượng nhưng Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài khẳng định sẽ không thương lượng nếu bốn yêu cầu của họ chưa được thực hiện (truy tố các lãnh đạo Liên minh nhân dân vì dân chủ, sa thải Ngoại trưởng Kasit Piromya, khôi phục hiến pháp năm 1997, giải tán Hạ viện).

LÊ LINH (Theo The Nation, Bangkok Post, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm