Tỷ phú lừa đảo lộ diện

Hai ngày trước, Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ đã đệ đơn kiện ông Allen Stanford, chủ tịch Tập đoàn Tài chính Stanford, cùng hai lãnh đạo tập đoàn này và ba công ty (Ngân hàng quốc tế Stanford, Tập đoàn Tài chính Stanford, Công ty Quản lý vốn Stanford) can tội lừa đảo. Theo đơn kiện, ông Allen Stanford đã bán tám tỷ USD chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao một cách phi lý. Tài sản của ông Allen Stanford và ba công ty trên đã bị phong tỏa.

Đầu tuần này, cảnh sát đã khám xét các chi nhánh Ngân hàng quốc tế Stanford. Mexico, Venezuela, Panama, Ecuador, Peru, đảo quốc Antigua và Barbuda cũng đã phong tỏa hoạt động của các chi nhánh ngân hàng này.

HỒNG CẨM (Theo Businessday, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm