Sẽ có bốn trung tâm cấp cứu ven biển

Ngoài ra, phấn đấu 90% cơ sở y tế huyện đảo, ven biển có bác sĩ đủ năng lực cấp cứu, khám, chữa bệnh các bệnh lý đặc thù biển…

thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đưa ra tại buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Y tế biển đảo: Phát triển bền vững và hiệu quả” vào chiều ngày 2-7.

Ông Tuấn cho biết có khoảng 35%-40% dân số sinh sống tại các vùng biển, hải đảo và ven biển Việt Nam. Chính vì vậy công tác phát triển y tế biển, đảo, chăm sóc sức khỏe người dân cần phải được đặc biệt quan tâm. Điều này không những giúp hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế mà qua đó còn gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, an ninh quốc gia.

“Sắp tới, các trường y sẽ mở thêm ngành y học biển để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho y tế biển, đảo. Đồng thời sẽ có những chính sách cho cán bộ y tế làm việc ở biển, đảo” - Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn nói.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm