107 người Hà Tĩnh từng ra BV Bạch Mai được xét nghiệm COVID-19

Tối 31-3, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong ngày hôm nay đã lấy 116 mẫu xét nghiệm, trong đó có 109 mẫu là người có liên quan đến BV Bạch Mai (Hà Nội) và 7 mẫu tại các BV trong tỉnh Hà Tĩnh.

Qua rà soát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp cận cách ly 341 bệnh nhân đi khám điều trị và 844 người nhà, thăm nuôi ở BV Bạch Mai trở về từ ngày 12- 3.

Trong ngày 31-3, Hà Tĩnh đã đón và cách ly thêm 231 người từ Lào, Thái Lan và vùng có dịch trở về, nâng tổng số đang cách ly y tế tập trung lên hơn 6.200 người. Trong đó, cấp tỉnh hơn 1.800 người, cấp huyện 2.460 người, cấp  xã  hơn 1.880 người.

Ngoài ra, tại Hà Tĩnh đang cách ly y tế tại các BV là 107 người và hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày cho 8.200 người.

Đến nay, tại Hà Tĩnh chỉ có một ca dương tính với COVID-19 đó là bệnh nhân 146 (nữ, 17 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đi từ Thái Lan, Lào về qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Tình trạng sức khỏe bệnh nhân 146 đang điều trị tại BV Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo là “ổn định, không sốt, không ho, không khó thở”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm