QUẢNG NINH:

222 tháng tù giam chia đều cho 4 “con buôn” pháo

Sáng 17/1, tại Quảng trường 12/11, phường Cẩm Tây - TX Cẩm Phả - Quảng Ninh, TAND TX Cẩm Phả đã mở phiên toà xét xử lưu động vụ án điểm “buôn bán, vận chuyển hàng cấm” đối với 4 bị cáo: Lê Đức Quân (SN 1993), Ngô Văn Tươi (SN 1991), Vũ Văn Thuỷ (SN 1991) và Lài Văn Việt (SN 1990), đều trú tại huyện Tiên Yên về tội “buôn bán, vận chuyển hàng cấm”.

Cáo trạng nêu rõ: Lê Đức Quân, Ngô Văn Tươi, Vũ Văn Thuỷ và Lài Văn Việt đều ở Tiên Yên. Quân làm thuê tại huyện Vân Đồn có quen đối tượng tên là Lý (hiện chưa xác định được lai lịch, địa chỉ), Lý nhờ Quân mua pháo. Quân liền bàn với Tươi, Thuỷ và Việt tìm “hàng” để bán cho Lý kiếm lời.

222 tháng tù giam chia đều cho 4 “con buôn” pháo ảnh 1

222 tháng tù giam là bản án dành cho những kẻ thích “đùa” với pháo.

Vào khoảng 3h ngày 13/12/2011, Thuỷ và Tươi mua của đối tượng Chín (chưa xác định được lai lịch, địa chỉ)  60 hộp pháo hoa giàn loại 36 lỗ do nước ngoài sản xuất, trọng lượng 84kg, với giá 170.000đồng/hộp rồi thuê Việt sử dụng xe mô tô BKS 14P4-8373 vận chuyển 51 hộp pháo (bằng 71,4kg) với giá cước 200.000đồng từ Tiên Yên đến TX Cẩm Phả giao cho Quân, để Quân bán cho Lý.

Còn lại 9 hộp (bằng 12,6kg) Thủy và Tươi đi xe khách vận chuyển cho Quân, nhưng khi đến huyện Vân Đồn, không thấy Quân, nên Thuỷ giấu số pháo này ở cầu 1 Vân Đồn.

Trong khi vận chuyển số pháo trên đến giao cho Quân tại bến xe khách Cửa Ông (TX Cẩm Phả) thì Việt và Quân bị Công an TX Cẩm Phả phát hiện bắt quả tang; thu giữ toàn bộ vật chứng.  Số pháo còn lại giấu ở cầu 1 Vân Đồn hiện không truy tìm được.

Xét hành vi phạm tội của các đối tượng trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự TAND TX Cẩm Phả đã tuyên phạt :  Tươi 54 tháng tù giam; Quân 60 tháng tù giam, thuỷ 60 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm”; Việt 48 tháng tù giam về tội “vận chuyển hàng cấm”.

Theo Thế Cường (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm