Á hậu Thúy An xinh đẹp rạng rỡ trong ngày cưới

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Á hậu Thúy An và bạn trai tiến sĩ đã chính thức về chung một nhà vào hôm nay, 8-1.

Lễ vu quy được diễn ra tại Kiên Giang cũng là quê hương của nàng Á hậu. Sự kiện trọng đại của người đẹp cũng không thể vắng bóng hội chị em là những mỹ nhân đình đám như Tiểu Vy, Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh, Phương Nga, Diễm Trang, Thùy Tiên, Thúy Vi. 

Từ sáng sớm, Thúy An cùng dàn hậu đã tất bật sửa soạn để chuẩn bị chào đón nhà trai đến rước dâu.

Cô không khỏi xúc động, bật khóc bên mẹ trước khi lễ vu quy diễn ra. Đặc biệt là sự xuất hiện của dàn hậu trong những bộ áo bà ba, cũng là trang phục truyền thống của người miền Tây.

Mặc dù đều ở xa nhưng các người đẹp đều có mặt đông đủ để làm phù dâu. Ai ai cũng xinh đẹp rạng rỡ, nổi bật nhất vẫn là Á hậu Thúy An trong tà áo dài trắng.

Á hậu Thúy An áo dài trắng.

Không gian lễ cưới của nàng Á hậu cùng ông xã Ngọc Duy được trang trí theo phong cách vintage với rất nhiều đồ dùng cổ xưa được đặt ở khu vực cổng cưới. Xung quanh là ngập tràn những loài hoa tươi và nia tre.

Nàng Á hậu cũng chia sẻ rằng bản thân muốn đám cưới của mình sẽ mang đậm chất miền Tây.

Đám cưới của nàng Á hậu vô cùng đặc biệt khi nhà trai phải đi rước dâu bằng xuồng để băng qua sông.

Để rước được Thúy An về, chú rể còn không ít lần bị hội chị em Hoa Á hậu của cô dâu gây khó dễ.

Diễm Trang liên tục đưa ra những câu hỏi và thử thách anh chàng tiến sĩ như uống rượu phạt, ăn chanh,... Những khoảnh khắc thú vị, hài hước ấy cũng là những hình ảnh quen thuộc ở miền Tây mà Thúy An muốn đánh dấu cho đám cưới của mình.

Á hậu Thúy An đeo vàng bít người.

Mặc dù chênh lệch 10 tuổi nhưng Thúy An và chồng vẫn vô cùng đẹp đôi khi sánh bước cùng nhau trong lễ cưới.

Trước khi kết hôn, cặp đôi đã có ba năm yêu nhau và chính thức công khai vào cuối năm 2019.

Cô cho biết sau đám cưới tại quê nhà, cô và ông xã sẽ tiếp tục tổ chức một đám cưới khác tại TP.HCM vào cuối tháng 1 sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm