Ai được chôn cất tại nghĩa trang thành phố?

Ông HUỲNH THANH KHIẾT, Trưởng phòng Chính sách có công - Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trả lời: Căn cứ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà tang lễ TP thì nhà tang lễ có nhiệm vụ ưu tiên tổ chức và phục vụ miễn phí cho diện cán bộ do trung ương và TP quản lý, các đối tượng thuộc diện chính sách của TP khi họ từ trần.

Đối với các đối tượng khác, nếu thân nhân có nhu cầu đưa thi hài đến nhà tang lễ thì có thể liên hệ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM để được xem xét, giải quyết. Nếu là người dân thì chịu phí 1 triệu đồng/48 giờ, cán bộ hưu trí 500.000 đồng/48 giờ.

Những trường hợp được cấp đất mai táng tại Nghĩa trang Lạc Cảnh (quận Thủ Đức): Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, cán bộ cấp cao khác thuộc Thành ủy quản lý. Trong những trường hợp này, thân nhân cần cung cấp giấy giới thiệu của UBND phường, xã nơi cư trú.

Những trường hợp được chôn cất tại Nghĩa trang Chính sách TP (huyện Củ Chi): Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, cán bộ tham gia trong hai cuộc kháng chiến nay đã hưu trí hoặc còn đang đương chức kể cả cán bộ có thời gian công tác sau ngày 30-4-1975 (đối với nam có hệ số lương 4,65, nữ là 4,32 trở lên). Ngoài ra còn có thương binh hạng 1/4, 2/4, bệnh binh hạng 1/3, 2/3, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng, thân nhân hai liệt sĩ, người có công trợ giúp cách mạng được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng.

Thủ tục gồm có: giấy giới thiệu của phòng LĐ-TB&XH (diện chính sách) hoặc bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi người từ trần thường trú (diện cán bộ hưu trí); giấy giới thiệu của cơ quan đang công tác; bản sao quyết định lương đối với cán bộ công chức từ trần; giấy chứng tử hoặc giấy phép mai táng.

KIỀU PHÚ ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm