Lái xe khách gây tai nạn làm hai người chết đã đầu thú

Vụ tai nạn xảy ra khi xe ô-tô khách, loại 24 chỗ ngồi, biển số 34M-1198 (lái xe chưa rõ tên, địa chỉ) điều khiển theo hướng Tiền Trung - Quảng Ninh, đã va chạm với xe mô-tô biển số 34P3- 8904 do anh Trịnh Tiến Lộc, sinh năm 1989 và Trịnh Xuân Tiến (cùng ở xã Hiệp Cát, Nam Sách) điều khiển ngược chiều. Hậu quả, anh Tiến và anh Lộc chết ngay tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, lái xe ô-tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lái xe khách gây tai nạn làm hai người chết đã đầu thú ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn 

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ có lưu lượng phương tiện qua lại lớn lại vào giờ cao điểm đồng thời có nhiều người dân hiếu kỳ xem nên đã gây ách tắc giao thông.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Nam Sách kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông cho xe cộ đi lại, lập hồ sơ vụ việc.

Đến trưa 6-2-2011, lái xe gây tai nạn tại xã Quốc Tuấn chiều 5-2-2011 làm 2 người chết đã tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đầu thú. Tại cơ quan điều tra, lái xe khai tên là Trần Thế Anh, năm 1985 trú tại Lương Gián, Quốc Tuấn (Nam Sách), là lái xe thê cho anh Nguyễn Văn Nam (xã Thanh Quang, Nam Sách).

Chiều 5-2-2011, Trần Thế Anh điều khiển xe khách biển số 34M-1198  hướng Tiền Trung - Quảng Ninh đi đến địa phận xã Quốc Tuấn gặp xe ô tô tải đi ngược chiều. Bất ngờ, một chiếc xe máy biển số 34P3- 8904 do anh Trịnh Tiến Lộc và Trịnh Xuân Tiến (cùng ở xã Hiệp Cát, Nam Sách) điều khiển đi sau chiếc xe tải này vượt trái và đâm thẳng vào đầu xe khách, cả 2 người trên xe máy chết tại chỗ.

Theo HDĐT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm