Xe chở nhựa đường quá tải, làm sụp cầu ở Long An

Khoảng 3 giờ rạng sáng 7-11, tài xế Nguyễn Duy Sỹ (30 tuổi, tạm trú phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển ô tô tải 60C.566.58 chở nhựa đường lưu thông từ ĐT 817, thị trấn Bình Phong Thạnh sang trung tâm hành chính huyện Mộc Hóa phục vụ thi công công trình.

Khi xe tải 60C.566.58 qua cầu dây văng Bình Phong Thạnh thì bị sụp lún chân cầu, nhiều đoạn thanh chắn và dây văng bị đứt hư hỏng nặng.

Xe chở nhựa đường quá tải làm sụp chân cầu. Ảnh: L.L

Theo UBND huyện Mộc Hóa, bước đầu xác định xe chở quá tải gấp nhiều lần so với tải trọng cho phép của cầu chỉ có 5 tấn. Sau sự cố sập cầu, tài xế đã đến công an huyện trình báo.

Cầu Bình Phong Thạnh bắc ngang qua sông Vàm Cỏ Tây, nối thị trấn Bình Phong Thạnh với trung tâm hành chính của huyện Mộc Hóa. Đây là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ người dân ở các xã đi về trung tâm huyện. Khi xảy ra sự cố sập cầu gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Nhằm phục vụ nhu cầu qua lại của người dân hai bên bờ sông Vàm Cỏ Tây, ngay trong sáng cùng ngày chính quyền địa phương đã bố trí bến phà tạm cách cầu dây văng Bình Phong Thạnh khoảng 1km.

Cầu dây văng bắc qua sông Vàm Cỏ Tây tại Long An. Ảnh: L.L

Cầu dây văng Bình Phong Thạnh được đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 31-8-2016 thiết kế tải trọng 5 tấn, chiều rộng cầu 3,8m, chiều dài gần 190m.  Tổng vốn đầu từ xây cầu gần 25 tỷ đồng.

Cũng ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng của huyện đã có mặt kịp thời tại hiện trường để điều tiết giao thông.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm