Công nhân lao đao vì công ty thất hứa

Theo các công nhân, ngày 10-4, công ty thông báo ngày 14-4 sẽ trả lương cho công nhân, sau đó hứa tiếp ngày 17-4 nhưng đến chiều cùng ngày công nhân vẫn không nhận được lương.

Theo công nhân, ngoài nợ 2,4 tỉ đồng tiền lương công nhân, công ty này đã trích tiền lương của người lao động nhưng không đóng BHXH nên khi người lao động nghỉ việc, khám chữa bệnh không được giải quyết các chế độ.

Cùng ngày, đại diện LĐLĐ quận 12 xác nhận công ty này đang nợ 2,4 tỉ đồng tiền lương của người lao động; 2,8 tỉ đồng tiền BHXH, hơn 1 tỉ đồng tiền thuê nhà xưởng, máy móc; nợ lương của bảo vệ, thuê thiết bị, máy móc…

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm