Bán kết U-22 ĐNÁ, VN - Thái Lan (1-0): Văn Sơn… rất son

Cũng trên sân quốc gia Hassanal Bolkiah, 15 năm trước, trận chung kết SEA Games 1999, thế hệ vàng của tuyển Việt Nam gồm những Đỗ Khải, Như Thuần, Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hoàng Bửu… đã thua tuyển Thái Lan 0-2. Hai bàn thắng do công của Surachai và Dusit ghi. 15 năm sau, các đàn em của thế hệ vàng đã đòi lại được món nợ…

Nhìn cách thể hiện của U-19 Thái Lan rõ ràng các học trò của HLV Sasom đã chủ trương chọn một lối chơi thô bạo để triệt hạ các cầu thủ U-19 Việt Nam. Tối qua xem U-19 Việt Nam và U-19 Thái Lan chạm trán nhau trong trận bán kết khiến người hâm mộ liên tưởng đến trận chung U-19 Đông Nam Á năm ngoái mà cầu thủ Indonesia đã chơi thứ bóng đá xấu xí vào các cầu thủ Việt Nam. Thật khó ngờ khi thầy trò HLV Sasom lại chọn một cách chơi như thế. Chỉ trong hiệp 1 không thôi các cầu thủ Thái Lan có hàng loạt pha vào bóng mang tính triệt hạ nhằm dằn mặt lối chơi kỹ thuật của U-19 Việt Nam. Và họ đã bị “dính” đến bốn thẻ vàng.

Văn Sơn (2) đưa U-19 Việt Nam vào chung kết. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Ngoài chuyện chủ trương chơi thô bạo, U-19 Thái Lan cũng đã phòng ngừa nhiều phương án rất chuẩn khác. Chẳng hạn như các trung vệ và hậu vệ luôn hỗ trợ cho thủ môn Peerapong rất đắc lực khi các cầu thủ tấn công của Việt Nam áp sát cầu môn. Do biết U-19 Việt Nam giàu kỹ thuật luôn áp sát cầu môn để ghi bàn nên hàng phòng ngự Thái Lan lùi về rất sâu và rất sát để che chắn cho thủ môn Peerapong. Và phương án này đã rất hiệu quả. Chỉ trong 35 phút đầu trận, U-19 Việt Nam đã có năm cơ hội rõ ăn nhưng do tổ chức hỗ trợ thủ môn rất tốt nên Thái Lan vô hiệu được những cú sút gần của U-19 Việt Nam.

Có thể là một sai lầm khi sang hiệp 2 U-19 Thái Lan tiếp tục phương châm chơi rất rát để chùng chân đối thủ để rồi phút 51, đội trưởng Samphaodi chơi thô bạo để nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Thái Lan phải chơi 10 người từ đó. Không giảm bạo lực, các cầu thủ Thái Lan như say máu với những pha vào bóng ác ý. Đến phút 71 thì U-19 Việt Nam đã có bàn thắng từ tình huống dàn xếp đá phạt. Thay vì sút cầu môn thì Xuân Trường đẩy bóng sệt dài xuống biên ngang, Văn Sơn lao theo sút bóng mạnh vào góc hẹp, bóng chạm hậu vệ Thái Lan văng ra vị trí của Sơn là lần thứ hai thì Sơn kết thúc thành công. Bàn thắng duy nhất trận đấu đưa U-19 Việt Nam vào chơi trận chung kết cùng Myanmar (lúc 19 giờ 30 ngày 23-8).

Sau bàn thua, các cầu thủ trẻ Thái Lan lại liên tục chơi bóng thô bạo, những pha vào bóng mang tính cay cú, trả thù rất phi thể thao liên tục xuất hiện khiến trọng tài Ponsanit (Lào) liên tục rút thẻ cảnh cáo các cầu thủ trẻ Thái Lan.

Ở trận bán kết trước đó đội Myanmar đã thắng Malaysia 3-0.

DUY ÂN

Đối thủ trận chung kết của U-19 Việt Nam

Hành trình vào chung kết U-19 Myanmar có năm trận toàn thắng. Trong đó bốn trận toàn thắng vòng bảng. U-19 Myanmar không quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Vị HLV Gerd Ziese (người Đức) của Myanmar từng là HLV trưởng SHB Đà Nẵng trước đây. Năm ngoái thành phần U-19 Myanmar này sang Ninh Thuận đá giải U-21 Quốc tế. Do là HLV người Đức nên đội này có yếu tố kỷ luật và tinh thần chiến đấu rất cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm