Bị Đình Toàn 'chặt chém' khến Võ Hạ Trâm tức không nói nên lời

Hãy nghe tôi hát nhí tập bảy, đêm thi chủ đề Thế giới thần tiên vừa lên sóng tối 29-7, trên THVL1 tiếp tục mang đến khán giả những màn trình diễn thú vị với sự hoá thân vào các nhân vật cổ tích của ba thí sinh nhí Đức Danh, Hoàng Thiên Nga và Tiến Dũng. 

Mở đầu chương trình là sự kết hợp lần đầu tiên của ba nữ quán quân từ ba chương trình âm nhạc nổi tiếng là Võ Hạ Trâm (Hãy nghe tôi hát), Duyên Quỳnh (Người kể chuyện tình) và Hà Thúy Anh (Hãy nghe tôi hát - Nhạc sĩ chủ đề) trong ca khúc Vũ điệu thần tiên.

Clip Vũ điệu thần tiên - Võ Hạ Trâm, Duyên Quỳnh, Hà Thuý Anh. Nguồn: THVL 

Cậu bé Tiến Dũng là thí sinh đầu tiên thử sức trong đêm thi cùng với câu chuyện kể về Alibaba và 40 tên cướp qua ca khúc Alibaba.

Bé Tiến Dũng. Ảnh: JET

Vừa xuất hiện em đã khiến giám khảo cười nắc nẻ khi mang đến một không gian đặc trưng của phiên chợ xứ Ba Tư nhưng lại tràn ngập lời rao bán “bánh tráng trộn”, “xoài lắc” đặc trưng của Việt Nam.

Tiến Dũng tự tin “quậy” hết mình cùng với những điệu nhảy hài hước. Em khiến Võ Hạ Trâm, Duyên Quỳnh, Hà Thúy Anh và Đình Toàn phải ngồi "chồm hổm" để quẩy phụ hoạ.

Võ Hạ Trâm và Duyên Quỳnh hết lời khen ngợi Tiến Dũng vì đã mang đến một tiết mục đặc sắc, một phiên bản Alibaba rất hài hước, sôi động.

Trong khi đó, giám khảo Hà Thúy Anh thừa nhận cô hoàn toàn “quay cuồng” vì Tiến Dũng. Nữ ca sĩ cũng khuyên tài năng nhí nên hát đoạn thứ hai khác hơn để tăng thêm phần thú vị cho ca khúc. 

Clip Alibaba – Tiến Dũng.

Rời xa không khí vui nhộn từ câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp của Tiến Dũng, chương trình tiếp tục với câu chuyện sâu lắng hơn của nàng “công chúa Jasmine” Hoàng Thiên Nga cùng ca khúc Speechless trong bộ phim Aladdin.

Em không chỉ khiến khán giả bất ngờ bởi tạo hình xinh xắn của công chúa Jasmine nhí mà còn trổ tài hát tiếng Anh cực chuẩn.

Ca sĩ Duyên Quỳnh và Hà Thúy Anh ngạc nhiên vì giọng trầm đẹp của cô bé.

Giám khảo Võ Hạ Trâm là người từng hát ca khúc này nhiều lần, nữ ca sĩ khẳng định đây là một bài hát rất khó đối với cả những ca sĩ chuyên nghiệp. Vì vậy cô dành nhiều lời khen cho bé Hoàng Thiên Nga vì đã mạnh dạn chọn bài hát mà em yêu thích để thử sức và chinh phục.

Phần trình diễn cuối cùng trong đêm thi là chàng hoàng tử nhí Đức Danh cùng với câu chuyện Cô bé Lọ Lem. Em mang đến một không gian lộng lẫy trong ngày hội thử giày tại cung điện, nơi chàng hoàng tử đi tìm định mệnh của đời mình.

Bé Đức Danh.

Em cũng gửi tặng giọng hát ngọt ngào, đượm buồn của mình qua ca khúc Những giấc lại.

Kết thúc phần trình diễn của Đức Danh, MC Đình Toàn bất ngờ mời ba nữ giám khảo lên sân khấu cùng với cậu bé. Những tưởng sẽ có một màn giao lưu nhẹ nhàng thì Đình Toàn vẫn như mọi khi, chớp ngay cơ hội “chặt đẹp” ba nữ giám khảo ăn mặc “xuề xoà” khi đi dự tiệc tại cung điện của hoàng tử Đức Danh.

Tức nói không nên lời, Võ Hạ Trâm liền “tố” chương trình thiên vị nhóm múa: “Nhắn tin ban giám khảo mặc đầm không được quá dài, không được mang guốc quá cao. Nhưng các bạn trong nhóm múa mặc đầm dài lại còn lấp la lấp lánh. Rồi còn cố tình gọi ban giám khảo lên đứng cùng”.

Võ Hạ Trâm “mếu máo” bỏ về chỗ ngồi trong tiếng cười nắc nẻ của khán giả và sự “hả hê” của MC Đình Toàn.  

Với phần thể hiện của Đức Danh, ca sĩ Hà Thuý Anh ngạc nhiên không chỉ vì không khí hoành tráng em mang lại mà còn bởi giọng hát đầy cảm xúc của em.

Duyên Quỳnh tin rằng cậu bé sẽ còn tiến xa hơn nữa. Võ Hạ Trâm nhận xét giọng hát của Đức Danh rất hợp với bài hát, phong cách trình diễn mộc mạc dễ thương của em chinh phục nữ ca sĩ. 

Hãy nghe tôi hát nhí tập 8 tuần sau tiếp tục với chủ đề Thế giới thần tiên sẽ lên sóng lúc 21 giờ thứ tư, ngày 5-8 trên kênh THVL1 cùng ba tài năng nhí còn lại là Nhật Minh, Hà Mi và Quỳnh Anh. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm