Cán bộ hộ tịch phường 4 nhận thấy trong giấy chứng sinh của hai bé thể hiện rõ tên và địa chỉ của người mẹ (một người ở quận 1, một người ở quận 3). Vì vậy, cán bộ hộ tịch từ chối làm giấy khai sinh và giải thích rằng mẹ của đứa bé cư trú ở đâu thì Trung tâm nên đưa bé về đó để đăng ký khai sinh. Thấy bị từ chối, Trung tâm cho rằng cán bộ phường làm khó vì đây là những em bé do Sở LĐ-TB&XH chuyển xuống cho Trung tâm. Trung tâm lại nằm trên địa bàn phường 4 nên trách nhiệm làm giấy khai sinh phải thuộc phường này.
Bà Lê Thị Mai, cán bộ hộ tịch phường 4, Gò Vấp, giải thích: Phường chỉ làm giấy khai sinh cho những trẻ bị bỏ rơi mà không xác định được cha, mẹ. Nếu những thông tin về mẹ được ghi rõ ràng, đầy đủ thì phía Trung tâm cần phải đi xác minh. Trong trường hợp không tìm thấy được nơi cư trú của người mẹ ở đâu thì UBND phường 4 mới có trách nhiệm làm giấy khai sinh cho trẻ.
Điều 13 Nghị định 158/2005 quy định thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ thuộc về UBND phường, xã, thị trấn nơi cư trú của người mẹ. Nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại UBND cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó. Sở dĩ sự việc bị trục trặc là do tổ chức đón nhận trẻ bị bỏ rơi tại bệnh viện không xác minh rõ nơi cư trú của người mẹ mà đã vội đưa về trung tâm bảo trợ. Việc không đúng quy trình này đã làm cho những đứa trẻ bất hạnh này tiếp tục bị thiệt thòi nhiều thứ.
TIẾN HIỂU