Cầu làm chậm, hẻm khổ vì đầy muỗi

Người dân ở hẻm 529 đường Nguyễn Bình, (ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM) phản ánh trước đây hẻm có cây cầu bắc ngang rạch Đình Đức Hưng để người dân đi ra đường Nguyễn Bình. Năm 2014, xã cho xây lại cầu (gọi là cầu Cống Hộp). Tuy nhiên, sau khi đào xong hố móng chặn ngang con hẻm, bít dòng rạch, xã để đó cho đến nay. Vì sự dở dang này mà người dân rất cực nhọc. Hẻm bị hố móng chặn ngang nên không thể cho xe ra vào được. Mỗi lần chở hàng hóa cần đến xe cộ, người dân phải len lỏi hẻm, ngách khác mới vào được đến nhà.

Ông Nguyễn Văn Sáng (người dân trong khu vực) kể thêm: “Rạch dài khoảng 200 m thông ra kênh Mương Chuối. Từ khi thi công cây cầu, con rạch bị chặn lại khiến nguồn nước không thoát ra được. Nước thải sinh hoạt của các gia đình cũng bị dồn ứ, bốc mùi hôi thối; ruồi, muỗi sinh sôi rất nhiều. Nhà tôi ban ngày cũng phải đóng cửa để hạn chế mùi hôi và muỗi đốt”.

Người dân trong hẻm đi lại khó khăn, môi trường bị ô nhiễm do hố móng cây cầu đào xong để đó chắn ngang con hẻm, dòng rạch mấy tháng nay. Ảnh: NH

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè), cho biết: Công trình xây dựng trên do xã làm chủ đầu tư, nằm trong đề án xây dựng nông thôn mới của xã. Công trình khởi công vào tháng 9-2014, theo kế hoạch sẽ hoàn thành sau ba tháng. Tuy nhiên, việc thi công đã gặp một số khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ. Thứ nhất vì hẻm quá nhỏ, đường vào hẻm có một cổng đình nhưng bảng tên lại rất thấp khiến việc vận chuyển vật tư, vật liệu, máy móc vào thi công rất khó khăn. Đặc biệt thủy triều lên xuống thất thường cũng làm chậm tiến độ thi công. Thứ nữa, trong quá trình ép cọc thì vướng hệ thống cấp điện cho khu dân cư nên xã phải phối hợp với Công ty Điện lực Duyên Hải để khảo sát, đề ra giải pháp khắc phục.

Cũng theo ông Học, ngoài khó khăn trên, khi ép cọc, xã cũng nhận được phản ánh của người dân rằng có một cọc không đảm bảo chất lượng. Xã quyết định cho tạm dừng công trình để thuê đơn vị kiểm định độc lập kiểm định lại. Vừa rồi, kết luận của đơn vị kiểm định là cọc ép này đạt yêu cầu, không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Từ đó xã quyết định cho đơn vị thi công tiếp tục thi công trở lại.

“Chúng tôi cũng rất chia sẻ với những bất tiện của người dân trong khu vực và đang hối thúc đơn vị thi công hoàn thành công trình càng sớm càng tốt. Để giảm việc ô nhiễm nguồn nước, xã đã dùng máy bơm bơm nước thông ra bên ngoài rạch. Hiện nay công trình tiếp tục được thi công phần đế móng và dự kiến hoàn tất trước tết Nguyên đán, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của bà con”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm