Chi trả cho người trúng thưởng hàng ngàn tỉ, đại gia vé số vẫn lời khủng

(PLO)- Dù trả thưởng hàng ngàn tỉ đồng, nhưng các đại gia vé số truyền thống đều có lãi ròng rất lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều đơn vị vé số truyền thống mỗi năm chi trả số tiền thưởng cho người mua trúng vé số lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Chính sức hấp dẫn trúng số đã giúp doanh thu các công ty xổ số lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Trong báo cáo tài chính mới công bố, Công ty xổ số Bình Dương cho biết, tính lũy kế nửa năm 2022, công ty đã chi trả tiền trúng số lên đến 1.784 tỉ đồng, con số này tương đương với cùng kỳ năm 2021 là 1.734 tỉ đồng.

Con số trả thưởng đã chiếm gần 71% doanh thu, nhưng nhìn chung xổ số Bình Dương vẫn lãi ròng là 272 tỉ đồng.

Một ông lớn vé số khác là Công ty xổ số Đồng Nai cũng đã chi trả thưởng gần 3.700 tỉ đồng, trên tổng doanh thu là hơn 5.200 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Dù trả thưởng lớn nhưng lợi nhuận sau thuế của xổ số Bình Dương đạt gần 700 tỉ đồng trong kỳ này.

Công ty xổ số TP.HCM dù không công bố rõ con số thưởng nhưng nhìn về chi phí kinh doanh thì thấy lên đến hơn 3.700 tỉ đồng trong 6 tháng năm 2022.

Thông thường chi phí kinh doanh của các công ty vé số bao gồm chi trả thưởng, chi phí phát hành và giá vốn. Trong đó chi trả thưởng thường chiếm 2/3 chi phí kinh doanh.

Dù trả thưởng lên đến hàng ngàn tỉ nhưng đại gia vé số TP.HCM cũng có doanh thu cực khủng lên đến hơn 5.400 tỉ đồng, và lãi ròng cũng gần 800 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm