Chứng khoán chính thức 'chia tay' mốc 1.000 điểm

(PLO)- Thanh khoản cạn kiệt, hàng trăm cổ phiếu giảm sàn đã khiến thị trường chứng khoán chính thức rớt khỏi mốc 1.000 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tháng 10, đây là lần thứ hai VN Index mất mốc 1.000 điểm. Khác với lần trước, VN Index chỉ về mức 996 điểm trong một khoảnh khắc thì về lại mức 1.000 điểm. Đến phiên giao dịch hôm nay (24-10), VN Index chính thức lui về mức 986 điểm. Đây là mức rớt rất mạnh kể từ đầu năm đến nay.

Thị trường chứng khoán đỏ sàn ngay phiên đầu tuần vì nhiều thông tin không mấy tích cực. Đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định tăng mạnh giá bán USD sau khi vừa mới nâng biên độ tỉ giá vào tuần trước.

Thị trường chứng khoán Việt lao dốc vì nỗi lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng mạnh lãi suất trong tháng 11 tới. Nếu điều này thành sự thật, khả năng lãi suất Việt Nam tiếp tục tăng đã khiến dòng tiền bị hút về ngân hàng.

Thị trường chứng khoán thiếu dòng tiền khó có thể tăng trưởng. Bằng chứng là phiên sáng nay, thanh khoản chỉ có giá trị giao dịch chưa đầy 5.000 tỉ đã nhấn chìm thị trường trong sắc đỏ.

Đến phiên chiều, dòng tiền bắt đáy gần như không có trong khi bên bán tháo chạy khiến cho 430 cổ phiếu giảm sàn, trong đó 27 cổ phiếu bluechip giảm điểm mạnh càng đẩy thị trường rớt sâu.

Các cổ phiếu thuộc các nhóm ngành như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán vốn chiếm giá trị vốn hóa lớn đều giảm điểm cũng là nhân tố đẩy thị trường rớt điểm kỷ lục.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (24-10), VN Index mất hơn 33 điểm, rớt xuống 986 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm