Chứng khoán lại gây thất vọng, hơn 77.000 tỉ vẫn nằm chờ

(PLO)- Thị trường chứng khoán đối diện với việc giá trị thanh khoản và khối lượng điểm cùng giảm mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tưởng chừng phiên giao dịch cuối tuần qua (20-10) với mức tăng hơn 20 điểm sẽ kéo dài giao dịch tích cực sang phiên đầu tuần (23-10).

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của giới đầu tư, các cổ phiếu bị bán tháo mạnh. Các nhóm ngành từ bán lẻ, bất động sản đến ngân hàng đều giảm điểm. Chìm trong sắc đỏ là cách giới đầu tư mô tả ngắn gọn cho thị trường hôm nay.

Theo giới phân tích, tình hình kinh tế toàn cầu chưa khởi sắc, căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, giá dầu tăng vọt đe doạ đến lạm phát, Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu quay đầu giảm lãi suất... đều tác động tiêu cực đến thị trường.

Khi giới đầu tư còn nhìn thấy yếu tố bất định, họ sẽ hạn chế đưa tiền vào chứng khoán. Theo các thống kê từ các công ty chứng khoán, hiện có đến hơn 77.000 tỉ đồng vẫn còn đang nằm trên tài khoản nhà đầu tư. Khi dòng tiền này còn đứng ngoài thì thị trường chưa thể khá lên được.

Nếu tính từ ngày 16-10 đến hôm nay, với sáu phiên giao dịch, thị trường chỉ có một lần tăng điểm là 20 điểm, còn năm phiên còn lại mất đến gần 82 điểm.

Với khối lượng điểm rớt mạnh, chỉ số VN Index đã mất luôn mốc 1.100 điểm.

Hôm nay (23-10), chỉ số VN Index mất đến 14 điểm, rớt xuống 1.093 điểm. Giá trị thanh khoản cũng rất èo uột với 12.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm