Chuyển mình xanh hóa giao thông

(PLO)- Giao thông vận tải là ngành gây hiệu ứng nhà kính do phát thải khí CO2 lớn nhất trong tất cả các ngành kinh tế, ước chiếm tỷ trọng khoảng 29%. Trong đó hơn 90% nhiên liệu sử dụng cho giao thông vận tải là từ dầu mỏ, dầu xăng và dầu diesel, vì vậy có thể nói một lượng CO2 khổng lồ được phát thải từ các phương tiện giao thông mỗi ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Có hai cách để hạn chế việc này: một là hạn chế phương tiện cá nhân hướng tới sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và hai là sử dụng các phương tiện giao thông xanh thân thiện với môi trường. Chuyển mình xanh hóa giao thông cũng chính là chủ đề chính chương trình “Hành trình Net Zero” phát sóng vào ngày 17-6 trên kênh VTV9 vừa qua. Chương trình có sự đồng hành của “Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

chuyen-minh-xanh-hoa-giao-thong.png

Nghiên cứu của Viện Môi trường và Tài nguyên cho biết trong các loại hình giao thông gây ô nhiễm và phát thải thì giao thông đường bộ chiếm tỷ trọng cao nhất với 18,5% lượng phát thải khí nhà kính ở Việt Nam, đồng thời đường bộ còn là nguồn gây ô nhiễm chính cho không khí ở các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội, vì vậy mới đây thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch chuyển đổi 400.000 xe máy sang xe máy điện cho Shipper và tài xế công nghệ.

Chuyển đổi này không chỉ góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường mà còn giúp các tài xế tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể. Tuy nhiên bài toán tài chính và các rào cản hỗ trợ vẫn là mối quan tâm lớn của nhiều người đang mưu sinh bằng nghề chạy xe công nghệ.

Theo tính toán của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM thì với mỗi tài xế xe công nghệ nếu như chạy khoảng 100km/ngày thì chi phí tiền xăng sẽ khoảng từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng, tuy nhiên nếu chuyển sang dùng xe điện thì mức chi phí này giảm còn khoảng 1/5, vì vậy tài xế có thể tiết kiệm được khoảng 1,5 triệu đồng/tháng và với số tiền tiết kiệm này nếu dùng để mua xe điện thì có thể hoàn tất khoản trả trong vòng 2 đến 2,5 năm.

Chuyển mình xanh hóa giao thông.png

Rào cản lớn nhất vẫn là vốn ban đầu và điều kiện tài chính, nhiều tài xế bày tỏ mong muốn chuyển đổi nhưng vẫn lo ngại vì chưa có đủ nguồn lực. Hiện nay, cả 3 nền tảng gọi xe công nghệ gồm Grab, Be, Xanh SM đều đang tham gia cuộc đua chuyển đổi phương tiện xanh cho tài xế, không chỉ kết hợp với các hãng xe điện các nền tảng cũng ra mắt các trung tâm kết nối giữa các bên từ hãng xe, ngân hàng để có các chính sách giảm lãi vay phù hợp.

Cũng trong chương trình, ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế - Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết: thiết kế các sản phẩm tín dụng cho các tài xế, Viện đã làm việc với một ngân hàng lớn có mạng lưới chi nhánh toàn quốc, làm việc với một đơn vị có thể cung cấp tín dụng vi mô sẵn sàng thiết kế những sản phẩm tín dụng cho tài xế xe máy công nghệ.

chuyen-minh-xanh-hoa-giao-thong-3.png

Bên cạnh đó, nhằm đạt được mục tiêu chuyển đổi 400.000 xe máy xăng sang xe điện, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cơ chế hỗ trợ về tài chính như miễn thuế với AT và miễn lệ phí trước bạ cho tài xế công nghệ.

Chuyển mình xanh hóa giao thông tại Việt Nam là một bước đi quan trọng nhằm cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Thành công của chương trình này không chỉ đến từ sự quyết tâm của Chính phủ mà còn cần sự đồng hành của toàn xã hội. Khi giao thông xanh trở thành lựa chọn ưu tiên của mỗi người dân, Việt Nam sẽ hướng tới một tương lai bền vững, xanh sạch và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thế hệ mai sau.

Với sứ mệnh truyền cảm hứng hành động, “Hành trình Net Zero” không chỉ là chương trình truyền hình mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ đến cộng đồng: Bảo vệ môi trường không phải là lựa chọn, mà là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Đón xem “Hành trình Net Zero” phát chính vào 21h00 Thứ Ba, phát lại vào 16h45 Thứ Hai hàng tuần trên kênh VTV9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm