Có tin Israel không kích boong-ke có lãnh đạo kế nhiệm Hezbollah; Mỹ, Israel bàn phương án đánh vào dầu mỏ Iran

(PLO)- Chiến sự Trung Đông có những diễn biến mới: Rộ tin Israel không kích boong-ke ngầm nơi được cho là có lãnh đạo kế nhiệm của Hezbollah, Mỹ và Israel đang thảo luận việc tấn công vào cơ sở dầu mỏ Iran.

Trong khi tiếp tục chiến dịch trên bộ ở Lebanon để tiêu diệt lực lượng Hezbollah thì Israel cũng đang tính toán phương án trả đũa vụ Iran nã hàng loạt tên lửa vào nước này.

Israel không kích dàn lãnh đạo Hezbollah

. Đêm 3-10, Israel đã không kích vào boong-ke gần thủ đô Beirut (Lebanon), nơi đang tổ chức một cuộc họp của giới lãnh đạo cấp cao Hezbollah. Đáng chú ý, trong cuộc họp đó có ông Hashem Safieddine - người được cho là sẽ kế nhiệm lãnh đạo Hassan Nasrallah - người vừa bị ám sát vào tuần trước, tờ The New York Times dẫn lời 3 quan chức Israel đề nghị giấu tên.

Cuộc tấn công cho thấy Israel vẫn chưa từ bỏ chiến dịch tiêu diệt các lãnh đạo của nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hậu thuẫn này.

Hashem Safieddine, người đứng đầu Hội đồng điều hành Hezbollah, được cho là sẽ kế nhiệm vị trí lãnh đạo lực lượng này thay ông Hassan Nasrallah vừa bị ám sát. Ảnh: AFP

Ông Safieddine, khoảng 50 tuổi, là họ hàng của ông Nasrallah và từ lâu đã là một nhân vật chủ chốt trong Hezbollah và được coi là ứng cử viên sáng giá để trở thành lãnh đạo mới của nhóm này.

Lực lượng Israel hiện chưa đưa ra bình luận gì về cuộc không kích này. Trước đó, lực lượng này đã ban hành lệnh sơ tán khu phố Burj al-Barajneh ở phía nam Beirut vào đêm 3-10. Ngay sau đó, vào khoảng nửa đêm, một loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu phố đông dân cư Dahiya (phía nam Beirut) - nơi ông Nasrallah bị giết và là thành trì của Hezbollah.

Trong diễn biến liên quan, ngày 3-10, lực lượng Israel nói đã tấn công vào trụ sở tình báo của Hezbollah tại thủ đô Lebanon.

Israel cáo buộc Hezbollah đã nã khoảng 230 quả đạn từ Lebanon vào lãnh thổ Israel trong ngày 3-10.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã tiến hành 32 cuộc tấn công trong ngày, bao gồm việc nã rocket vào các khu định cư, căn cứ quân sự của Israel cũng như vào lính Israel đang tiến hành chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon.

. Israel hiện đang tiến hành nhiều cuộc tấn công lớn trên nhiều mặt trận.

Tại miền nam Lebanon, sau các cuộc không kích dữ dội, Bộ Y tế Lebanon cho biết 37 người thiệt mạng và 151 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Lebanon trong ngày 3-10.

Tại Bờ Tây, máy bay chiến đấu của Israel không kích ở Tulkarm và giới chức y tế Palestine cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng.

Tại Gaza, quân đội Israel mở nhiều cuộc không kích vào ngày 3-10. Các quan chức y tế địa phương đã báo cáo rằng gần 100 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua. Đây là số người thiệt mạng hàng ngày cao nhất trong 3 tháng qua.

Mỹ, Israel thảo luận phương án tấn công dầu mỏ Iran

Ngày 3-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ đang thảo luận với Israel về phương án tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran để trả đũa cho cuộc tấn công gần 200 tên lửa của Iran nhằm vào Israel, theo hãng tin Reuters.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon trả lời CNN hôm 3-10 rằng đất Israel "có rất nhiều lựa chọn" để trả đũa và sẽ sớm cho Tehran thấy sức mạnh của mình.

Khói bốc lên ở khu vực phía nam ngoại ô Beirut (Lebanon) hôm 3-10. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington và Tel Aviv đã thảo luận về những gì sẽ diễn ra sau cuộc đổ bộ của Israel vào Lebanon, nhưng vẫn chưa rõ các hoạt động quân sự trên bộ sẽ kéo dài trong bao lâu.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoảng 250 người Mỹ và các thành viên gia đình của họ đã rời khỏi Lebanon trên hai chuyến bay do Mỹ tổ chức trong tuần này.

Lebanon lên án cuộc tấn công của Israel

Trả lời đài CNN, Bộ trưởng Kinh tế Lebanon Amin Salam nói rằng cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đang "phá hủy đất nước này".

Ông Salam lên án cuộc không kích vào sáng 3-10 tại trung tâm Beirut - vụ tấn công đầu tiên tại khu vực này kể từ năm 2006, Ông Salam nhấn mạnh việc Israel đang tấn công ngày càng gần các khu vực dân sự và các cuộc tấn công chỉ cách trụ sở chính phủ Lebanon chưa đầy 3 km.

Theo ông Salam, việc di dời hơn 1 triệu người dân Lebanon và Syria khỏi Lebanon sẽ là "vấn đề lâu dài" mà chính phủ phải giải quyết, ngay cả khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới