Tranh luận giữa phó tướng ông Trump và bà Harris: Đề cập loạt vấn đề nóng

(PLO)- Sáng nay, hai ứng viên phó tổng thống Mỹ là Thượng nghị sĩ JD Vance (đảng Cộng hoà) và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz (đảng Dân chủ) bước vào phiên tranh luận đầu tiên và duy nhất, thảo luận vấn đề Trung Đông, nhập cư, biến đổi khí hậu,...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 1-10 (tức sáng nay, giờ Việt Nam), Thượng nghị sĩ JD Vance - ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz - ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ bước vào phiên tranh luận đầu tiên và cũng là duy nhất giữa hai ứng viên, theo đài CNN.

Cuộc tranh luận do đài CBS News tổ chức tại TP New York (Mỹ) và không có khán giả.

Trước khi bắt đầu cuộc tranh luận, ông Vance và ông Walz đã bắt tay nhau.

phiên tranh luận phó tướng ông Trump.jpg
Thượng nghị sĩ JD Vance - ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa (trái) và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz - ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ tại phiên tranh luận. Ảnh: AFP

Vấn đề đầu tiên trong phiên tranh luận là tình hình Trung Đông.

Ông Walz nhấn mạnh rằng Mỹ cần tiếp tục hiện diện ở Trung Đông và cho biết ông ủng hộ việc tiếp tục sát cánh cùng Israel chống lại các lực lượng ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn.

Đáp lại, ông Vance ca ngợi thành tích của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phó tướng ông Trump nói rằng khi còn tại nhiệm, ông Trump đã “mang lại sự ổn định” bằng cách thiết lập “các biện pháp răn đe hiệu quả”.

Phó tướng ông Trump tuyên bố ủng hộ các đồng minh "bất kể họ ở đâu khi họ chiến đấu với những kẻ xấu".

Phó tướng ông Trump
Toàn cảnh phiên tranh luận giữa Thượng nghị sĩ JD Vance - ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz - ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ. Ảnh: REUTERS

Về vấn đề nhập cư, ông Walz lưu ý rằng một nhóm lưỡng đảng tại quốc hội Mỹ đã làm việc để soạn thảo dự luật mới nhằm cung cấp kinh phí và tăng cường an ninh tại biên giới phía nam, nhưng cựu Tổng thống Trump đã kêu gọi đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống lại dự luật này.

Khi được hỏi liệu có tách con cái khỏi cha mẹ nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía nam hay không, ông Vance quay sang chỉ trích bà Harris, cáo buộc chính quyền đương nhiệm "cho phép các băng đảng hoạt động tự do và lợi dụng trẻ em để buôn lậu ma túy vào đất nước".

Trump-Harris.jpg
Thượng nghị sĩ JD Vance - ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa (trái) và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz - ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ tại phiên tranh luận. Ảnh: REUTERS

Hai ứng cử viên tranh luận gay gắt về vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Walz ca ngợi chính quyền đương nhiệm tài trợ cho các dự án năng lượng sạch trong khi ông Vance kêu gọi tăng sản lượng năng lượng tại Mỹ để thu hút việc làm.

Về vấn đề quyền sinh sản, Thống đốc Walz nói đây là "quyền cơ bản của con người và là vấn đề về chăm sóc sức khoẻ". Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Vance ủng hộ gia đình theo đúng nghĩa đen và ủng hộ các phương pháp điều trị hiếm muộn.

phó tướng của ông Trump.jpg
Thượng nghị sĩ JD Vance - ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa. Ảnh: GETTY IMAGES

Về kinh tế, ông Vance lập luận rằng kế hoạch kinh tế của ông Trump sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngay trong ngày đầu nhiệm kỳ.

Còn ông Walz bảo vệ kế hoạch kinh tế của bà Harris tập trung vào tầng lớp trung lưu, giúp nhà ở và quyền sở hữu nhà trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời cắt giảm thuế.

Hai ứng viên phó tổng thống cũng tranh luận gay gắt về quyền phá thai. Ông Walz nói rằng ông và Phó Tổng thống Harris đang thúc đẩy việc khôi phục các biện pháp bảo vệ quyền tiếp cận phá thai.

Trong khi đó, ông Vance đã cố gắng truyền tải thông điệp "bảo thủ nhân đạo" về phá thai để chống lại nhận thức rằng lập trường cứng rắn của đảng Cộng hoà về quyền sinh sản có thể khiến họ mất phiếu bầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm