Con đánh bố, bố “bức xúc” phang chết con

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 07/9/2010, Lê Chí Phước (45 tuổi, trú tại phường Hải Thành- Đồng Hới) đang ngồi xem tivi thì con trai là Lê Chí Long (19 tuổi) đi uống rượu về, thấy vậy Phước nhắc nhở thì bị đứa con dùng những lời lẽ thô tục chửi bới rồi chạy ra ngoài sân lấy cán chổi bằng inox chạy vào đánh nhiều cái vào đầu và vai cha mình.

Mặc dù, chị Khánh (mẹ Long) chạy ra can ngăn, nhưng Long vẫn tiếp tục lấy một que gỗ vuông dài 0,6m chạy vào đánh vào đầu, vai buộc ông Phước phải bỏ chạy ra ngoài sân, nhưng Long vẫn rượt đuổi theo và chửi tục.

Quá bức xúc trước việc chính đứa con trai rượt đuổi đánh mình nên trong lúc chạy ra ngoài sân ông Phước lấy một que gỗ có cạnh gần đó đánh trả nhiều cái trúng vào đầu khiến Long ngã gục xuống sân. Phước sau đó cũng bất tỉnh do nhiều vết thương trên cơ thể.

Sau vụ án đau lòng xảy ra, Long được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện TƯ Huế nhưng 10 ngày sau thì chết, còn Phước bị thương được đưa đi cấp cứu và điều trị một thời gian thì ra viện.

Với hành vi phạm tội của mình, Lê Chí Phước bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đưa ra xét xử và tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, quy định tại Điều 95 Bộ luật hình sự.

Theo Thùy Vy (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm