Công nhân khu chế xuất được gửi con tại nhà trẻ chất lượng, đảm bảo

Mục tiêu của Đề án là nhằm hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực KCN, KCX nhằm góp phần hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi.

Cụ thể, theo Đề án, đến năm 2020: 70% trẻ dưới 36 tháng tuổi tại địa bàn triển khai Đề án sẽ được gửi tại các nhóm trẻ được quản lý và bảo đảm chất lượng. Có 500 nhóm trẻ độc lập tư thục sẽ được hỗ trợ kiện toàn, xây dựng và phát triển theo Đề án này; 80% các giáo viên, bảo mẫu tư thục sẽ được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và đặc biệt là sẽ được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp. Các bà mẹ ở khu vực KCN, KCX được truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát triển trẻ thơ.

Ngoài việc vận động người có điều kiện nhận trông trẻ hoặc thành lập nhóm trẻ, Nhà nước sẽ hỗ trợ kỹ thuật để các nhóm trẻ tư thục đang hoạt động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động; hỗ trợ kinh phí, trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ được thành lập mới…

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều