Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ kiểm tra 1.100 doanh nghiệp trong năm 2024

(PLO)- Tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp của tỉnh, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trả lời kiến nghị của 2 doanh nghiệp về việc sẽ sớm bố trí nhân sự ngành đi kiểm tra trực tiếp doanh nghiệp để gỡ các khó khăn về thuế.

Ngày 25-9, tại hội nghị nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2024 do UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức, Cục Thuế tỉnh đã trả lời ý kiến, đề nghị của 2 doanh nghiệp về việc sớm bố trí nhân sự ngành đi kiểm tra trực tiếp doanh nghiệp để gỡ các khó khăn về thuế.

Đề nghị sớm bố trí nhân sự thuế đi kiểm tra doanh nghiệp

Ông Phí Đình Lục, giám đốc đối ngoại công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina cho biết, doanh nghiệp đang sản xuất chuyên về hạt nhựa tại KCN Cái Mép và có kiến nghị về thủ tục hoàn thuế.

Theo ông Lục, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có xuất khẩu và tiêu thụ nội địa tới 50%. Do có hoạt động xuất khẩu nên số thuế được hoàn hàng tháng rất lớn, trung bình 60 tỉ đồng/tháng. Việc hoàn thuế xảy ra thường xuyên. Do đó cơ quan thuế sớm giải quyết hoàn thuế ngày nào thì khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp sớm được tháo gỡ ngày đó.

“Hiện nay do doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh chưa có lời nên rất cần nguồn vốn lưu động nhưng số vốn này lại đang nằm ở khoản hoàn thuế rất nhiều. Trong trường hợp bên thuế chuyển hồ sơ của doanh nghiệp từ diện hoàn trước kiểm tra sau sang kiểm tra trước hoàn thuế thì doanh nghiệp đề nghị Cục Thuế hỗ trợ, tập trung lực lượng sớm tổ chức kiểm tra doanh nghiệp để hồ sơ sớm được chấp nhận, giải quyết”- ông Lục nêu kiến nghị.

Ông Phí Đình Lục, giám đốc đối ngoại công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina nêu kiến nghị với Cục Thuế tỉnh. Ảnh: QV

Đại diện công ty Cổ phần kỹ thuật Davita (TP Vũng Tàu) cũng kiến nghị: Doanh nghiệp thành lập từ năm 2010, đến nay Chi cục thuế TP. Vũng Tàu mới kiểm tra thuế đến hết năm 2014.

Cuối năm 2022, công ty được Chi cục thuế Vũng Tàu- Côn Đảo kiểm tra các năm 2012-2013-2014, có nghĩa là nhiều hồ sơ quá hạn hơn 10 năm khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc lưu trữ và bảo quản chứng từ trong thời gian quá dài và tiền chậm nộp thuế (nếu có phát sinh) sẽ rất lớn gây khó khăn cho tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Do đó, công ty kiến nghị Chi cục thuế hỗ trợ nhân sự để kiểm tra hồ sơ các năm từ 2015-2019 để doanh nghiệp có thể hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sớm nhất có thể.

Kiểm tra trực tiếp 1.100 doanh nghiệp trong năm 2024

Ông Trần Hiệp Hưng, Phó cục trưởng Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, Điều 110 Luật Quản lý Thuế năm 2019 quy định, các trường hợp kiểm tra thuế trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp như: kiểm tra trước hoàn, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lựa chọn theo kế hoạch hoặc theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể…

Riêng trường hợp kiểm tra thuế theo đề nghị của doanh nghiệp do lâu năm chưa được kiểm tra thì không nằm trong quy định của luật. Tuy nhiên, Cục thuế ghi nhận ý kiến này và chuyển cho Chi cục thuế Vũng Tàu- Côn Đảo nơi quản lý trực tiếp địa bàn doanh nghiệp hoạt động để sắp xếp kiểm tra trong quý 4-2024 hoặc chậm nhất là đầu 2025.

Đến nay, Cục thuế tỉnh quản lý hơn 18.000 doanh nghiệp và tổ chức, trong đó có khoảng 14.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp dựa theo thông tin từ Tổng Cục thuế (có ứng dụng quét, đánh giá rủi ro và đưa ra danh sách doanh nghiệp cần kiểm tra, nguy cơ thất thoát ngân sách). Trong năm 2024, trên địa bàn tỉnh danh sách kiểm tra là khoảng 1.100 doanh nghiệp.

Ông Trần Hiệp Hưng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trả lời kiến nghị của 2 doanh nghiệp. Ảnh: QV

“Nếu một năm kiểm tra 1.100 doanh nghiệp trên tổng số hơn 14.000 doanh nghiệp cả tỉnh thì tính quay vòng phải hơn 10 năm mới đi kiểm tra hết được. Nên ngành thuế áp dụng quản lý rủi ro, chỉ đi kiểm tra doanh nghiệp qua phân tích có khả năng gây thất thoát ngân sách. Ở góc độ nào đó nếu công ty không nằm trong danh sách này thì tức là phần chấp hành tuân thủ pháp luật về thuế của doanh nghiệp tương đối tốt. Tuy nhiên như đã trao đổi, Cục Thuế cũng rất sẵn sàng phối hợp, đi kiểm tra theo kiến nghị của doanh nghiệp"- ông Hưng, nhấn mạnh.

Với kiến nghị về thuế của công ty Hyosung, theo ông Hưng đây là doanh nghiệp rất lớn đã và đang có nhiều dự án đầu tư tại tỉnh. Tỉnh và Cục Thuế rất hỗ trợ và tổ chức nhiều cuộc họp về hoàn thuế để tháo gỡ cho doanh nghiệp và một số doanh nghiệp khác. Hiện nay Cục Thuế đã hoàn thuế 41 hồ sơ với số tiền hơn 4.700 tỉ đồng. Trong đó, hồ sơ hoàn thuế lớn nhất là hơn 1.100 tỉ đồng.

Hiện còn một hồ sơ cuối cùng của công ty Hyosung (tháng 4,5,6-2024 khoảng 177 tỉ đồng). Phía Cục Thuế đã tiếp nhận và phân loại hồ sơ nằm trong diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

Theo đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế sẽ tổ chức sớm kiểm tra trước hoàn cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tiền hoàn thuế để bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới