Cựu tuyển thủ Tuấn Phong: 'U-23 Myanmar khó cầm cự thầy trò ông Park'

(PLO)-  Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong tiết lộ cách chơi của U-23 Myanmar không đặc sắc và không khó cho chủ nhà Việt Nam giành chiến thắng trong cuộc đụng độ đêm 13-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hai vòng đấu ở bảng A, đội tuyển U-23 Myanmar bất ngờ vọt lên đầu bảng với hai chiến thắng Đông Timor và Philippines với cùng tỉ số 3-2. Xếp sau là U-23 Philippines (3 trận, 4 điểm), U-23 Việt Nam (2 trận, 4 điểm), U-23 Indonesia (2 trận, 3 điểm) và U-23 Đông Timor (3 trận, 0 điểm).

Theo cựu tuyển thủ Tuấn Phong, cơ hội cho thầy trò Park Hang-seo mở cửa vào bán kết SEA Games 31 là rất lớn nếu thắng Myanmar và thậm chí hòa cũng đi tiếp, vì trận cuối chỉ gặp Đông Timor, trong khi ba đối thủ còn lại tương tàn lẫn nhau.

Trợ lý của CLB TP.HCM chia sẻ: “Tôi nghĩ, U-23 Việt Nam không cần thắng lớn do chung cuộc không phải so sánh hiệu số bàn thắng bại với Myanmar, Philippines và Indonesia. Lợi thế khác của thầy trò ông Park là biết trước kết quả của cuộc đối đầu sinh tử Indonesia – Philippines diễn ra lúc 16 giờ, nên một tiếng sau, ông thoải mái tính toán. Thứ nữa là mình cũng chưa biết tình hình ở bảng B đá sau một ngày ra sao, không thể tính cách chọn đối thủ vào bán kết.

U-23 Việt Nam có nhiều lợi thế trước loạt trận chiều 15-3 ở bảng A. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-23 Việt Nam có nhiều lợi thế trước loạt trận chiều 15-3 ở bảng A. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo tôi, chủ nhà Việt Nam sẽ thắng Myanmar. Đầu tiên là cách chơi của học trò ông Popov không đa dạng. Họ chắc hẳn đá với đội mạnh hơn Việt Nam cũng phòng thủ chặt tương tự Philippines. Duy có điều, cầu thủ Myanmar không cao to, chơi không kỷ luật, kín kẽ như các đồng nghiệp Phi kiều đá phòng ngự hiệu quả.

Hơn nữa, hệ thống phòng thủ của Myanmar không tốt. Mỗi trận họ đều bị thủng lưới hai bàn đã nói thay điều đó. Các chân sút Đông Timor không hay như Việt Nam mà cũng biết phá lưới Myanmar thì tôi tin học trò ông Park làm tốt. Nhìn rộng hơn ở tất cả đối thủ Đông Nam Á, không tính Thái Lan, các đội muốn có điểm trước Việt Nam buộc phải chơi phòng ngự, không dám đá đôi công.

Ưu thế lớn khác của U-23 Việt Nam là vừa có năm ngày nghỉ, giúp cầu thủ hồi phục thể lực tốt hơn Myanmar. Điều quan trọng là HLV Park Hang-seo sẽ giúp các tiền đạo cải thiện khâu cuối cùng của mình ra sao mà thôi. Thực tế trận hòa không bàn thắng với Philippines, các chân sút chủ nhà đâu có thiếu cơ hội, nhưng tiếc là Tiến Linh, Văn Đô, Công Đến, Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng,… để trôi đi thật lãng phí.

Cựu tuyển thủ quốc gia Tuấn Phong chỉ ra vấn đề của học trò ông Park là khả năng dứt điểm...

Cựu tuyển thủ quốc gia Tuấn Phong chỉ ra vấn đề của học trò ông Park là khả năng dứt điểm...

... và nếu tiền đạo Tiến Linh cùng đồng đội tận dụng tốt cơ hội sẽ không khó qua mặt Myanmar. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... và nếu tiền đạo Tiến Linh cùng đồng đội tận dụng tốt cơ hội sẽ không khó qua mặt Myanmar. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Về đội hình, tôi nghĩ ông Park không mạo hiểm thay đổi nhiều, chủ yếu chọn người đá cặp với Tiến Linh, có thể là Nhâm Mạnh Dũng hay Văn Tùng. Nếu có thêm ở tuyến giữa là Công Đến hay Lý Công Hoàng Anh đá trước mà thôi.

Cơ bản ông Park vẫn giữ đội hình mà ông cho là mạnh nhất, dĩ nhiên không thể thiếu ba tuyển thủ quốc gia tăng cường gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh. Dễ thấy sự vận hành của cỗ máy U-23 Việt Nam có trơn tru và hiệu quả đến mức nào là nhờ rất nhiều vào sự linh hoạt của ba đàn anh này.

Chủ nhà SEA Games 31 trận cuối vòng bảng chỉ gặp Đông Timor dễ thở hơn, trong khi các đối thủ khác phải tương tàn với nhau. Ảnh: ANH PHƯƠNG.2

Chủ nhà SEA Games 31 trận cuối vòng bảng chỉ gặp Đông Timor dễ thở hơn, trong khi các đối thủ khác phải tương tàn với nhau. Ảnh: ANH PHƯƠNG.2

Và một khi đã giải quyết tốt Myanmar, ông Park có thừa cách tính cho các trụ cột nghỉ ngơi trận cuối cùng gặp đội lót đường Đông Timor. Còn bây giờ, thầy Hàn phải tung đội hình mạnh nhất ra chơi để thắng Myanmar trước đã. Thập niên 80-90, bong đá Myanmar rất mạnh, hiện tại không cùng đẳng cấp với Việt Nam.

Thời điểm này, U-23 Việt Nam nhất hay nhì bảng B không còn quan trọng nữa, vì bảng B thi đấu sau một ngày mới có thể tính toán chọn đối thủ. Dĩ nhiên, chủ nhà SEA Games 31 muốn vô địch phải thắng mọi đối thủ. Nhưng theo tôi nghĩ, nếu gặp U-23 Thái Lan ở chung kết thì hay hơn. Ai cũng biết lâu nay bóng đá Việt Nam từ trẻ lên đội tuyển quốc gia mỗi lần gặp Thái đều có vẻ ái ngại hơn các đối thủ khác ở Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm