Lần đầu Thanh Hóa có 10 HCV SEA Games 31 đều là của VĐV nữ

(PLO)- Đây là lần đầu VĐV thể thao Thanh Hóa giành được 17 tấm huy chương các loại tại 1 kỳ SEA Games, trong đó có 10 tấm huy chương vàng ở nhiều môn thi đấu khác nhau đều là vận động viên nữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-5, Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết thúc các nội dung thi đấu tại SEA Games 31, các VĐV Thanh Hóa giành được 17 tấm huy chương gồm: 10 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ.

Theo Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Thanh Hóa đây là lần đầu tiên đoàn thể thao của Thanh Hóa giành thành tích cao nhất tại các kỳ SEA Games. Lần gần nhất, SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, thể thao Thanh Hóa đóng góp 14 VĐV và 3 HLV, giành được 6 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ.

Đặc biệt, tại SEA Games 31 Đoàn thể thao Thanh Hóa có 10 HCV tại 1 kỳ SEA Games 2022 đều là chiến tích của các VĐV nữ.

Cụ thể, “nữ hoàng điền kinh” Quách Thị Lan giành 2 HCV, 1 HCB; Cao Thị Duyên giành 2 HCV ở môn lặn với chiến thắng ở các nội dung 100 m chân vịt đôi và tiếp sức 4x100 bifin, ngoài ra Cao Thị Duyên còn 2 lần phá kỷ lục quốc gia.

Nguyễn Thị Hương - một trong những vận động viên nữ của Thanh Hóa giành huy chương vàng tại SEA Games 31 hạng 73 kg đối kháng nữ Taekwondo. Ảnh: NCCC

Nguyễn Thị Hương - một trong những vận động viên nữ của Thanh Hóa giành huy chương vàng tại SEA Games 31 hạng 73 kg đối kháng nữ Taekwondo. Ảnh: NCCC

Ấn tượng nhất chính là tấm HCV của võ sỹ Trần Thị Linh giành được ở hạng cân 60 kg môn quyền anh khi vượt qua Hasanah (Indonesia) và giành chiến thắng 5-0 để đoạt HCV.

Danh sách các “cô gái vàng” SEA Games của thể thao Thanh Hóa còn có các VĐV là Đặng Thị Linh hạng cân 76 kg vật tự do nữ; Nguyễn Thị Hương, hạng 73 kg đối kháng nữ Taekwondo; Hoàng Thị Tình hạng 48 kg nữ, môn Judo; Lê Thị Hiền, hạng 60 kg đối kháng Vovinam và Nguyễn Thị Phương Hậu, hạng cân 63.5 kg nữ môn Muay.

Tại SEA Games 31, Thanh Hóa có 4 HLV và 19 VĐV tham gia tranh tài 14 môn.

Đây cũng là kỳ SEA Games mà thể thao Thanh Hóa đóng góp số lượng HLV, VĐV đông nhất từ trước tới nay. Tất cả các HLV, VĐV kể trên đều thuộc biên chế của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, tới đây, Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cho các HLV, VĐV Thanh Hóa giành huy chương tại SEA Games 31 sau khi các đoàn thể thao trở về địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm