Đà Nẵng dự kiến xét nghiệm COVID-19 diện rộng toàn dân

Đó là thông tin Sở Y tế Đà Nẵng cho biết sáng 30-7. Hiện ngành y tế thành phố đã lấy 12.019 mẫu xét nghiệm, trong đó 33 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 và 11.986 mẫu âm tính.

Ngoài hai ca nhiễm vừa chuyển ra Bệnh viện TƯ Huế, các bệnh nhân còn lại đang được điều trị và chăm sóc tại Bệnh việnh Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Phổi.

“Tất cả nhân viên y tế đều bình tĩnh, tự tin phục vụ bệnh nhân. Nhân viên y tế được trang bị phương tiện bảo hộ liên tục, đầy đủ, được cung cấp đủ thực phẩm hằng ngày. Các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm cũng hỗ trợ đầy đủ các điều kiều kiện tương đối tốt các mặt dinh dưỡng, dung dịch sát khuẩn ”- Sở Y tế cho hay. 

Liên quan đến tình hình sức khỏe của bệnh nhân, đặc biệt là hai bệnh nhân nặng số 416 và 418, Sở Y tế cho biết đa số ổn định về các chỉ số sinh học và ít có triệu chứng khác. Hai ca bệnh nặng được điều trị tốt, được hội chẩn quốc gia, hiện đã cải thiện nhiều về các chỉ số sinh tồn và có khả năng hồi phục tốt.

Hiện Đà Nẵng ghi nhận 35 trường hợp mắc COVID-19. Tính đến 13 giờ ngày 29-7, ngành y tế Đà Nẵng xác định được 6.665 trường hợp F1, 1.178 trường hợp F2. Cách ly 3.127 trường hợp tại khu cách ly tập trung, trung tâm y tế quận huyện, tại nơi lưu trú, tại nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm