Những bài thuốc gia truyền kỳ diệu - Bài 1: hoạt huyết điều trị

Đau mỏi vai gáy, đau cứng cổ, tê bì lạnh chân tay

Bạn đã đi chữa nhiều bệnh viện, dùng nhiều thuốc hoạt huyết cả Đông lẫn Tây y nhưng bệnh không những không thuyên giảm mà có vẻ ngày càng nặng. Nhưng bạn đừng chán nản, chấp nhận. Vẫn còn hy vọng là Đông y gia truyền kỳ diệu.

Đông y từ lâu đã được sử dụng trong điều trị thiểu năng tuần hoàn, đau mỏi vai gáy cổ, đau mỏi, tê bì lạnh chân tay. Tuy nhiên, nếu chỉ sản xuất thuốc Đông y theo các bài thuốc cổ phương trong sách thì ai cũng làm được và chất lượng cũng chỉ na ná như nhau, khó mà có được thuốc hiệu quả vượt trội. Nhưng cũng có một số (tuy rất ít) bài thuốc gia truyền kỳ diệu. Bài thuốc hoạt huyết gia truyền của một lương y ở Tây Nguyên là một ví dụ (tin vui: Hiện bài thuốc kỳ diệu này, được một công ty dược phẩm bào chế thành viên, đã có mặt tại các hiệu thuốc).

Chị Y. (37 tuổi) bị đau âm ỉ vùng vai gáy một năm nay. Nhiều lúc cơn đau lan từ gáy xuống bả vai, khi thì một bên tay trái, khi một bên tay phải, khi thì cả hai tay khiến chị nhiều lúc có cảm giác như bị điện giật rất đau và khó chịu, phải nhờ con gái xoa bóp cho đỡ đau. Chị đi khám nhiều lần cả Đông lẫn Tây y và dù đã sử dụng rất nhiều loại thuốc và cao dán giảm đau vào vùng cổ, vai, gáy nhưng những cơn đau âm ỉ vẫn hành hạ. Sau khi được chẩn đoán chính xác nguyên nhân của bệnh là máu kém lưu thông đến vùng vai gáy và sau 30 ngày kiên trì uống thuốc hoạt huyết gia truyền, những cơn đau vùng cổ, vai, gáy của chị giảm dần rồi biến mất. Chị cũng không còn bị đau lan xuống cánh tay và có cảm giác như điện giật nữa. Chị uống định kỳ mỗi đợt 30 ngày để phòng ngừa các cơn đau tái phát.

Ông M. (65 tuổi) từ nhiều năm nay bị đau mỏi ở vai gáy, đau co cứng cổ, cúi, nghiêng, quay đầu càng đau, hai cánh tay bị tê mỏi rất khó chịu, thường phải nhờ vợ xoa bóp. Ngoài ra, ông còn bị chóng mặt, hoa mắt, ù tai, đi đứng loạng choạng, thường xuyên khó ngủ, mất ngủ. Lúc nào ông cũng có cảm giác mệt mỏi, khó chịu, thiếu tỉnh táo, linh hoạt. Sau khi được biết nguyên nhân do máu huyết lưu thông kém đến các cơ vùng vai, gáy, cổ gây nên tình trạng trên, ông đã quyết định uống thuốc hoạt huyết gia truyền. Sau 30 ngày chứng đau mỏi vai gáy, đau cứng cổ đã thuyên giảm rất rõ rệt, hai tay không còn tê nữa. Ông uống thuốc thêm 30 ngày nữa và các cơn đau đã chấm dứt. Cảm giác hoa mắt, chóng mặt cũng không còn, ông ngủ ngon hơn. Để đề phòng các triệu chứng bệnh tái phát ông uống định kỳ mỗi đợt 30 ngày.

Chị B. (51 tuổi) chân tay hay bị tê tê, bì bì rất khó chịu, nhiều khi chị phải lấy tay véo vào chân để tìm cảm giác. Chứng tê bì chân tay xuất hiện ban đêm hay làm chị tỉnh giấc và rất khó ngủ tiếp khiến chị sáng thức dậy thiếu ngủ, mệt mỏi. Sau khi uống thuốc hoạt huyết gia truyền ba tuần chị đã giảm hẳn được tê bì chân tay và ngủ ngon. Chị tiếp tục uống thuốc hoạt huyết gia truyền và giờ chứng tê bì chân tay đã hết. Để đề phòng bệnh tái phát chị uống định kỳ mỗi đợt 30 ngày.

Chị H. (28 tuổi) chân tay tê bì, lạnh từ nhiều năm nay được chẩn đoán do thiểu năng tuần hoàn ngoại vi, thiếu máu đến các chi. Chị uống định kỳ mỗi đợt 30 ngày thuốc hoạt huyết gia truyền và thấy chân tay vừa hết tê bì, vừa ấm lên rõ rệt.

Anh T. (52 tuổi) bị đau hai bắp chân, phải đi tập tễnh. Đau tăng lên khi vận động, giảm đi khi nghỉ ngơi làm anh ngại đi lại, vận động. Anh đã khám, chữa nhiều nơi nhưng bệnh thuyên giảm không đáng kể và phải dùng thuốc giảm đau nhưng khi ngưng dùng lại đau. Sau khi được chẩn đoán nguyên nhân thiểu năng tuần hoàn ngoại vi, thiếu máu đến các bắp chân và uống bốn tuần thuốc hoạt huyết gia truyền anh đã hết đau bắp chân. Anh tiếp tục dùng định kỳ mỗi đợt 30 ngày để ngăn ngừa đau chân tái phát.

Cháu L. (chín tuổi) bị đau hai bắp tay, đã được cho đi khám nhiều bệnh viện, kê nhiều thuốc, cao dán giảm đau nhưng bệnh không khỏi hẳn. Sau một lần được chẩn đoán chính xác nguyên nhân đau là do bắp cơ tay phát triển quá nhanh, lượng máu cung cấp bình thường trở nên không đủ nuôi dưỡng cơ nên gây đau. Cháu L. được cho uống thuốc hoạt huyết gia truyền và sau bốn tuần, giờ đã hết đau tay. Cháu sẽ tiếp tục được uống định kỳ mỗi đợt 30 ngày cho đến khi bệnh khỏi hẳn.

TS NGUYỄN KIM GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm