Điều gì đang xảy ra với chứng khoán?

(PLO)-Chứng khoán đối diện với phiên thứ 3 liên tiếp giảm điểm mạnh.

Phiên giao dịch ngày 26-9, nhà đầu tư vẫn chưa thể ổn định được tâm lý. Ngay phiên sáng, thị trường khởi đầu với sắc xanh nhưng không kéo được bao lâu khi giới đầu tư vẫn trong tâm trạng thoát hàng bằng mọi giá.

Điểm số bắt đầu lao dốc mạnh và đến phiên chiều, cổ phiếu bắt đầu bị bán tháo mạnh.

Trong đó, cổ phiếu bất động sản giảm điểm mạnh nhất. Họ cổ phiếu chứng khoán có lấy lại sắc xanh le lói, nhưng chỉ vài mã "hàng khủng" còn tăng điểm, hầu hết giảm điểm góp thêm sự ảm đạm cho thị trường. Họ cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giảm điểm trong phiên này.

Theo giới phân tích, sự bất định về kinh tế toàn cầu, các vấn đề về tỉ giá và hành động hút tiền của Ngân hàng Nhà nước đã tác động ít nhiều đến thị trường.

Ngoài ra, tâm lý đám đông cũng góp phần vào việc ồ ạt thoát hàng bằng mọi giá vì nhà tư cá nhân, vốn có tâm lý yếu, khả năng phân tích thị trường không tốt đang áp đảo trên thị trường.

Kết phiên, VN Index mất 15 điểm rớt xuống mức 1.137 điểm, giá trị thanh khoản đạt hơn 21.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm