Cô Lee, một người mẹ có con trai 3 tuổi sống ở quận Jungnang (Seoul) gần đây đã bắt đầu làm việc bán thời gian tại một nhà hàng.
Trước đó, cô đã phải nghỉ việc trong thời gian mang thai do vấn đề sức khỏe. Nhưng với sự gia tăng chi phí sinh hoạt gần đây, cô ấy cảm thấy rằng tiền lương của chồng không còn đủ để hỗ trợ gia đình.
Sau khi đưa con đến nhà trẻ, cô Lee đi thẳng đến chỗ làm. Tại đây, cô có nhiệm vụ làm những việc chuẩn bị trước giờ mở cửa nhà hàng, và sau đó kết thúc công việc lúc 4 giờ chiều để đi đón con.
"Mặc dù công việc bán thời gian có mức lương thấp hơn so với trước đây, khi tôi còn làm công việc toàn thời gian. Nhưng tôi cần kiếm tiền bằng mọi cách có thể vì chi phí sinh hoạt đã tăng quá nhiều. Tôi muốn có đứa con thứ hai, nhưng với tình hình tài chính hiện tại, tôi cảm thấy điều đó nằm ngoài tầm với" - cô Lee nói.
Cô Lee không phải là người duy nhất cảm thấy căng thẳng về tài chính gia đình.
Theo một cuộc khảo sát vừa được Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) công bố, 7 trên 10 người nhận thấy tình hình tài chính của họ tồi tệ hơn năm ngoái, với giá cả tăng cao là lý do chính.
Trong cuộc khảo sát 1.000 người trưởng thành trên toàn quốc, 71,5% số người được hỏi cho biết tài chính gia đình của họ đã xấu đi so với năm ngoái, trong khi chỉ 28,5% cho biết đã được cải thiện.
Thách thức kinh tế đáng kể nhất được báo cáo là chi phí sinh hoạt tăng cao, với 71,9% số người được hỏi xác định đây là mối quan tâm chính của họ.
Tiếp theo là thu nhập thực tế giảm, và những lo ngại về tình trạng thiếu việc làm và bất ổn.
Ông Lee Sang-ho, Giám đốc nghiên cứu kinh tế và công nghiệp của FKI, lưu ý rằng sự suy thoái kinh tế kéo dài và lạm phát dai dẳng đã gây ra căng thẳng nghiêm trọng cho tài chính gia đình.
Chính phủ cần thúc đẩy một môi trường thân thiện với doanh nghiệp để thúc đẩy đầu tư và tạo việc làm, đồng thời ưu tiên các nỗ lực ổn định giá lương thực.
Liên quan đến các lĩnh vực có mức tăng giá cao nhất, chi phí thực phẩm và ăn uống được đề cập thường xuyên nhất, với 72% nhấn mạnh chúng là gánh nặng lớn nhất.
Các lĩnh vực đáng chú ý khác bao gồm chi phí năng lượng tăng ở mức 11% và chi phí nhà ở tăng 4,5%.

Thông tin mới này sẽ khiến người mua vàng thích thú
(PLO)-Người mua vàng nắm giữ dài hạn sẽ thấy vàng ngày càng lấp lánh.