(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - Dmitry Peskov nói các quyết định liên quan đường ống Nord Stream sẽ do công ty Gazprom và các cổ đông đưa ra, Moscow không can dự.
(PLO)- Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Nga Gazprom - ông Aleksey Miller cho biết xuất khẩu khí đốt của tập đoàn sang Trung Quốc đã đạt “cấp độ mới” sau khi hoàn thành vượt chỉ tiêu các đợt hàng trong năm 2022.
(PLO)- Ukraine khởi tố hình sự vụ hơn chục lính Nga bị bắn chết; Ông Zelensky nói sẽ lập ‘điểm bất khả chiến bại’ khắp nước; Nga tăng cường tuyến phòng thủ biên giới với Ukraine ở tỉnh Belgorod.
(PLO)- Phát ngôn viên của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cho biết một tàu phá mìn của NATO được trục vớt tại khu vực đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 vào năm 2015.
(PLO)- Tập đoàn Gazprom của Nga thông báo sẽ tạm ngưng cung cấp khí đốt cho công ty năng lượng Eni của Ý do đường ống trung chuyển qua Áo ngừng hoạt động.
(PLO)- Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo ngưng cung cấp năng lượng cho công ty Engie của Pháp với lý do công ty Pháp không thanh toán đơn hàng khí đốt vào tháng 7.
(PLO)- Nga thông báo sẽ ngưng cung cấp khí đốt cho Phần Lan vào ngày 21-5 (giờ địa phương), sau khi công ty năng lượng quốc gia Phần Lan từ chối thanh toán khí đốt cho Nga bằng đồng rúp.
(PLO)- Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cho biết với hai hệ thống đường ống mới đang chuẩn bị được xây dựng, lượng khí đốt tự nhiên vận chuyển từ Nga sang Trung Quốc hằng năm sẽ còn tăng thêm nữa.
(PLO)- Gazprom cho biết dù đã tuyên bố ngừng nhập khẩu nguồn dầu khí từ Nga trước đó, song Ba Lan vẫn tiếp tục mua dầu khí từ nước này thông qua nguồn chảy ngược từ Đức.
(PLO)- Theo ông Lavrov, các khách hàng phương Tây sẽ không còn có thể thanh toán khí đốt bằng tài khoản nước ngoài của công ty Gazprom, thay vào đó, “họ sẽ thanh toán bằng một cơ chế độc lập khác" là qua ngân hàng Gazprombank.
(PLO)-FIFA tuyên bố loại bóng đá Nga khỏi World Cup “cho đến khi có thông báo mới”, trong khi UEFA đã chấm dứt tài trợ với tập đoàn năng lượng Gazprom của nhà nước Nga.
(PLO)- Chưa thanh toán đủ hóa đơn vận chuyển khí đốt cho công ty Nga, Thủ tướng Moldova đã ban bố tình trạng khẩn cấp trước nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng.
(PLO) - Ukraine có kế hoạch chi 770 triệu đô la để mua gần 2 tỷ mét khối khí đốt từ Nga trong mùa đông này. Nhưng trước hết, họ phải trả hết số tiến nợ khổng lồ 1,45 tỷ đô la. Câu hỏi đặt ra là: ai sẽ là người trả khoản nợ này?
(PL)- Theo báo Washington Times (Mỹ) ngày 28-9, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã cử tám chuyên gia quân sự đến Ukraine để huấn luyện cho quân đội Ukraine các chiến thuật và kỹ thuật bình định cùng các phương pháp trấn áp đám đông gây rối.
(PLO) - Ngày 19-9 vừa qua, Bộ trưởng bộ năng lượng Nga Alexander Novak cho biết các cuộc hội đàm về giá năng lượng giữa Nga, Ukraine và EU sẽ được tổ chức tại Berlin vào ngày 26-9 tới đây.