Nga cắt nguồn khí đốt bán cho công ty Pháp

(PLO)- Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo ngưng cung cấp năng lượng cho công ty Engie của Pháp với lý do công ty Pháp không thanh toán đơn hàng khí đốt vào tháng 7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT đưa tin rằng ngày 30-8 Tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom xác nhận đã cắt nguồn cung khí đốt cho công ty năng lượng Engie của Pháp. Lý do Tập đoàn năng lượng Nga đưa ra là công ty Pháp đã không thanh toán đầy đủ cho các chuyến hàng khí đốt trong tháng 7.

Tập đoàn năng lượng Gazprom cho biết trước đó đã thông báo với Engie rằng sẽ ngừng cung cấp khí đốt bắt đầu từ ngày 1-9 cho đến khi nhận được khoản thanh toán từ công ty Engie cho các chuyến hàng trước đó.

Gazprom cũng lưu ý rằng phía công ty Pháp đã không thực hiện thanh toán vào tối 30-8, do đó theo luật Nga, Gazprom không thể tiếp tục cung cấp khí đốt.

Logo của Gazprom. Ảnh: POLITICO

Logo của Gazprom. Ảnh: POLITICO

Trước đó, công ty năng lượng Engie cho biết Gazprom đã thông báo với họ về “việc giảm lượng khí đốt” và tiết lộ nguyên nhân là vì “bất đồng giữa các bên trong việc áp dụng một số hợp đồng”. Engie không đưa ra thông tin cụ thể nào về những bất đồng nói trên và không cho biết mức độ cắt giảm khí đốt.

Ngày 30-8, Bộ trưởng Chuyển đổi Năng lượng Pháp - bà Agnes Pannier-Runacher cáo buộc Moscow sử dụng năng lượng như một vũ khí. Bà cũng nói rằng Pháp “phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là nguồn cung bị gián đoạn hoàn toàn”. Phát biểu của bà được đưa ra trước khi Gazprom thông báo cắt nguồn cung khí đốt.

Engie khẳng định công ty này đảm bảo được lượng khí đốt cần thiết để đáp ứng nhu cầu khách hàng và của chính công ty. Đồng thời nói thêm rằng Engie sẽ thực hiện các biện pháp để giảm các tác động của việc gián đoạn nguồn cung từ Gazprom.

Diễn biến trên xảy ra khi các chính phủ châu Âu đang cố gắng lấp đầy các kho dự trữ năng lượng trong bối cảnh thời tiết nắng nóng và nguồn cung từ Nga giảm.

Trước đó, vào ngày 30-8, Gazprom cũng cho biết đường ống North Stream I sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 31-8 đến ngày 2-9 để bảo trì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm