Ông Gorbachev - nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô qua đời ở tuổi 91

(PLO)- Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô (giai đoạn 1985-1991) - ông Mikhail Gorbachev đã qua đời tại bệnh viện ở tuổi 91.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8 ông Mikhail Gorbachev - nhà lãnh đạo của Liên Xô giai đoạn 1985-1991 qua đời ở tuổi 91 tại bệnh viện Lâm sàng Trung ương Moscow, đài RT đưa tin.

Theo hãng thông tấn TASS, từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Nga, ông Gorbachev đã nhập viện theo lời khuyên của bác sĩ và kể từ đó ông được chăm sóc y tế liên tục cho đến lúc qua đời. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông trước khi qua đời.

Ông Mikhail Gorbachev - nhà lãnh đạo Liên Xô giai đoạn 1985-1991. ẢNH: SPUTNIK

Ông Mikhail Gorbachev - nhà lãnh đạo Liên Xô giai đoạn 1985-1991. ẢNH: SPUTNIK

Ông Gorbachev sinh ngày 2-3-1931, ông tốt nghiệp ngành Luật tại ĐH Tổng hợp Lomonosov năm 1955. Năm 1966, ông được bầu làm Bí thư của Đảng ủy TP Stavropol. Sau đó ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô năm 1972 và ông trở thành Ủy viên Bộ chính trị năm 1980.

Sau cái chết của Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ là ông Konstantin Chernenko, ông Gorbachev được bầu làm Tổng bí thư mới của Liên Xô năm 1985.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm