Nóng Nga-Ukraine 30-8: Ukraine tung đòn phản công 'được mong đợi từ lâu'; ông Zelensky ra cảnh báo với Nga

(PLO)- Ukraine ra đòn phản công 'được mong đợi từ lâu'; ông Zelensky ra cảnh báo với Nga; Ukraine nói Nga đã bắn vào TP Enerhodar nơi có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong lúc IAEA đang trên đường đến đây...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ukraine phản công ở Kherson

. Ngày 29-8, các quan chức quân sự cho biết quân đội Ukraine đang tiến hành cuộc phản công “được mong đợi từ lâu” ở tỉnh Kherson (phía nam đất nước), theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Hôm nay, chúng tôi đã bắt đầu tấn công theo nhiều hướng khác nhau, bao gồm ở tỉnh Kherson” - bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên Bộ chỉ huy miền nam Ukraine, cho biết.

Xe tăng chở quân đội Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Xe tăng chở quân đội Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Bà từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc tấn công mới nhưng cho biết các cuộc tấn công gần đây của Ukraine trên các tuyến đường hậu cần phía nam của Nga đã "làm suy yếu kẻ thù một cách rõ ràng".

. Cùng ngày, ông Oleksiy Arestovych - cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine cho biết quân đội nước này đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở một số khu vực của chiến tuyến gần TP Kherson (tỉnh Kherson), theo Ukrinform.

Ông Arestovych cũng cho biết các lực lượng Ukraine đang nã pháo vào các phà ở tỉnh Kherson mà Moscow đang sử dụng để tiếp tế cho vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở ở bờ tây sông Dnipro.

. Một nguồn tin quân sự riêng biệt của Kiev nói với kênh CNN rằng các quân đội Ukraine đã chiếm lại bốn ngôi làng gần TP Kherson sau khi phản công ở ba nơi, với “mục tiêu” chính là Kherson.

Nguồn tin cho biết chiến dịch bắt đầu với những đợt pháo kích dữ dội vào các khu vực Nga đang đóng quân và cả vùng hậu phương, buộc quân Nga phải bỏ chạy.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky phát biểu: “Nếu họ (Nga) muốn sống sót, đã đến lúc quân đội Nga phải chạy trốn. Họ nên biết: chúng tôi sẽ đuổi họ ra biên giới. Đối với biên giới của chúng tôi, ranh giới không thay đổi”.

Nga nói cuộc phản công của Ukraine thất bại hoàn toàn

. Ngày 29-8, các quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson cho biết một loạt tên lửa của Ukraine đã khiến thị trấn Nova Kakhovka mà Nga đang kiểm soát ở tỉnh này mất điện và nước, theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga.

Thị trấn nằm ngay phía đông của TP Kherson.

. Tuy nhiên, báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 29-8 nhấn mạnh rằng “cuộc phản công” của Ukraine ở Kherson đã “thất bại thảm hại”, đồng thời liệt kê những thiệt hại ước tính mà Kiev phải gánh chịu sau đợt tấn công này, theo đài RT.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Ukraine đã cố gắng tấn công theo ba hướng theo lệnh của Tổng thống Zelensky nhưng không đạt được kết quả nào.

Theo cơ quan này, quân đội Nga đã gây ra "tổn thất lớn" cho Ukraine. Phía Nga cho biết Kiev mất ​​26 xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép, thêm 9 xe bọc thép và 2 máy bay phản lực tấn công mặt đất SU-25.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết Ukraine đã mất hơn 560 binh sĩ trong đợt tấn công này.

Tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

. Ngày 29-8, báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã bắn vào TP Enerhodar (tỉnh Zaporizhia) - nơi có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, theo Ukrinform.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak đã xác nhận thông tin trên, đồng thời công bố một đoạn video quay cảnh những người lính cứu hỏa đang dập tắt một chiếc xe hơi đang bốc cháy.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: REUTERS

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: REUTERS

. Một nhóm thanh sát viên thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đến Kiev và sắp tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, theo tờ The Wall Street Journal.

Giám đốc IAEA - ông Rafael Grossi, cho biết phái đoàn do ông dẫn đầu sẽ đến thăm nhà máy trong bốn ngày, từ ngày 31-8 đến 3-9, theo tờ The Guardian.

“Chúng ta phải bảo vệ sự an toàn và an ninh của cơ sở hạt nhân lớn nhất của Ukraine và châu Âu” - ông Grossi viết trên Twitter.

Điện Kremlin cho biết sứ mệnh của IAEA là "cần thiết" nhưng đã loại trừ việc rời khỏi nhà máy, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine - ông Dmytro Kuleba, cho biết Ukraine kỳ vọng phái đoàn IAEA "nêu sự thật" về các hành vi phạm tất cả giao thức an toàn hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng Nga "đang đặt không chỉ Ukraine mà còn toàn thế giới trước nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân”, theo Ukrinform.

Các diễn biến khác

. Một quan chức giấu tên tại Lầu Năm Góc ngày 29-8 cho biết Nga đang gặp khó khăn trong việc tuyển mộ thêm binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo quan chức này, Nga hiện đang khắc phục khó khăn này bằng cách cách loại bỏ giới hạn tuổi tối đa đối với các tình nguyện viên, cũng như chiêu mộ các tù nhân, theo The Guardian.

“Nhiều người trong số những tân binh này già hơn, không đủ sức khỏe và không được đào tạo bài bản” - quan chức này nói.

. Ngày 29-8, bà Nataliya Humenyuk - phát ngôn viên Bộ chỉ huy miền nam Ukraine, cảnh báo các chính trị gia, chuyên gia và các nhà lãnh đạo dư luận không nên suy đoán về tiến trình của một cuộc phản công quân sự, theo Ukrinform.

Theo bà Humenyuk, hoạt động ở Kherson cần "im lặng" vì sự chú ý của phương tiện truyền thông có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của tổng thống Ukraine, nói thêm rằng mọi người cần phải chờ tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng và quân đội Ukraine.

“Tôi hiểu mong muốn và ước mơ của chúng ta, nhưng xung đột không phải là ‘nội dung’ [để khai thác]. Hãy lọc thông tin và làm việc chuyên nghiệp vì tôn trọng những người bảo vệ đất nước chúng ta” - ông viết trên Telegram.

. Ngày 29-8, Cơ quan an ninh FSB của Nga cho biết có thêm một người khác cũng có quốc tịch Ukraine đã tham gia vụ sát hại nữ nhà báo Darya Dugina - con gái ông Alexander Dugin, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo The Guardian.

FSB đưa ra cáo buộc nói trên, song không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.

. RT ngày 29-8 dẫn lời Thị trưởng TP Odessa (tỉnh Odessa, miền nam Ukraine) - ông Gennady Trukhanov, nói rằng xung đột Ukraine-Nga nên được giải quyết bằng chính trị. Trả lời phỏng vấn tờ Corriere della Sera của Ý, ông kêu gọi Kiev và Moscow nên chấm dứt các hành động thù địch và quay trở lại bàn đàm phán.

Mặc dù ủng hộ việc Ukraine phải giành lại toàn bộ lãnh thổ như đã phân chia từ năm 1991, bao gồm Donbass và Crimea, ông Trukhanov cho rằng những tranh chấp này nên được giải quyết tại bàn đàm phán chứ không phải trên chiến trường.

"Cuộc sống của hàng triệu người đang bị đe dọa, do đó, cần phải đàm phán từng bước, tìm kiếm thỏa hiệp dần dần, tránh đối đầu” - ông Trukhanov nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm