Nóng Nga-Ukraine 29-8: Ukraine cảnh báo nguy cơ rò rỉ hydro, chất phóng xạ tại nhà máy Zaporizhzhia

(PLO)- Rộ tin EU sẽ sớm đình chỉ thỏa thuận cung cấp thị thực du lịch với Nga; Ukraine cảnh báo "nguy cơ rò rỉ hydro và các chất phóng xạ bắn tung tóe" tại nhà máy Zaporizhzhia; Nga phản đối việc LHQ thông qua một tuyên bố chung về không phổ biến vũ khí hạt nhân;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Tờ The Guardian ngày 28-8 dẫn báo cáo của lực lượng tình báo Anh cho biết Nga có thể đã gia tăng cường độ các cuộc tấn công ở tỉnh Donetsk (thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine) trong năm ngày qua.

Báo cáo mới nhất từ ​​Bộ Quốc phòng Anh cho biết phe ly khai thân Nga có nhiều khả năng đã tiến tới trung tâm làng Pisky, gần sân bay Donetsk. Các lực lượng Nga nhìn chung đã giành được một số lãnh thổ, theo báo cáo.

Một khu vực bị trúng pháo kích ở tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine. Ảnh: REUTERS

Một khu vực bị trúng pháo kích ở tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine. Ảnh: REUTERS

. Ngày 28-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công các phân xưởng tại nhà máy Motor Sich ở tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine. Cơ sở này là nơi các máy bay trực thăng của lực lượng không quân Ukraine đang được sửa chữa, theo hãng tin Al Jazeera.

. Cùng ngày, Tỉnh trưởng Donetsk - ông Pavlo Kyrylenko, cho biết hai người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng của Nga ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) hôm 27-8. TP này là một mục tiêu quan trọng đối với các lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform.

. Cũng trong ngày 28-8, hãng tin AP cũng đưa tin các quan chức chính quyền địa phương cho biết đã có một người thiệt mạng và một người bị thương trong vụ nổ súng của Nga tại TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv) ở Biển Đen.

Các diễn biến khác

. Ngày 28-8, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba cáo buộc quân đội Nga biến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thành một căn cứ quân sự, khiến toàn bộ châu Âu gặp nguy hiểm, theo Ukrinform.

Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Zaporizhzhia vào đêm 4-3. Kể từ đó, Kiev liên tục cáo buộc Moscow triển khai các thiết bị quân sự và đạn dược trong khuôn viên của nhà máy và nổ súng vào các khu vực lân cận.

. Mối lo ngại về khả năng rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn còn. Energoatom - nhà điều hành năng lượng nhà nước Ukraine cảnh báo "nguy cơ rò rỉ hydro và các chất phóng xạ bắn tung tóe" tại nhà máy. Giới chức trách đã phân phát các viên iốt cho những người dân sống gần nhà máy để hạn chế trường hợp bị nhiễm phóng xạ, theo hãng tin Reuters.

. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang cố gắng đàm phán với các bên liên quan nhằm tạo điều kiện cho một phái đoàn thanh tra đến nhà máy khảo sát tình hình thực tế. Giám đốc công ty Energoatom - ông Petro Kotin cho biết chuyến thăm có thể diễn ra trước cuối tháng. Tuy nhiên, nhưng Bộ trưởng năng lượng Ukraine - bà Lana Zerkal, nói với một đài phát thanh địa phương rằng bà không tin Nga đang đàm phán một cách thiện chí, theo The Guardian.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

. Ngày 28-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow hy vọng các thanh sát viên IAEA sẽ đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bất chấp các động thái từ Kiev, theo hãng thông tấn TASS.

. Tình báo Anh ngày 28-8 cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có lấp đầy lực lượng vũ trang bằng cách tuyển mộ thêm các binh sĩ “hợp đồng” hay nâng chỉ tiêu tuyển mộ hàng năm đôi với các đơn vị nhập ngũ hay không, theo The Guardian.

Trong tuần này, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang từ 1,9 triệu lên 2,04 triệu sau khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bước qua tháng thứ bảy.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh cho biết theo luật hiện hành của Moscow, sắc lệnh không có khả năng tạo ra "tiến bộ đáng kể" đối với việc tăng cường sức mạnh chiến đấu của Nga.

. Ngày 28-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã ban hành một tuyên bố đánh dấu Ngày Hàng không của Ukraine, trong đó ông cam kết rằng Kiev sẽ “từng bước tiêu diệt tiềm năng của đối thủ”, theo Ukrinform.

. Ngày 28-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói phương Tây “đang tìm cách bỏ qua các quá trình lịch sử khách quan, có thể làm chậm quá trình hình thành một thế giới đa cực nhưng sẽ không bao giờ ngăn được quá trình này”, theo TASS.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

. Theo tờ The Financial Times ngày 29-8, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đình chỉ thỏa thuận cung cấp thị thực du lịch với Nga trong tuần này. Kế hoạch đóng băng một thỏa thuận năm 2007 sẽ khiến người Nga khó có được thị thực Schengen. Nó diễn ra sau khi một số quốc gia thành viên đông Âu đe dọa đơn phương đóng cửa biên giới với khách du lịch Nga, trong khi các quốc gia khác kêu gọi hành động tập thể để ngăn công dân Nga đến EU bằng thị thực du lịch.

. Ngày 28-8, Nga đã phản đối việc LHQ thông một tuyên bố chung về không phổ biến vũ khí hạt nhân sau các cuộc đàm phán kéo dài giữa các nước thành viên. Theo Moscow, một số điều khoản trong văn bản có yếu tố “chính trị” và Nga không chấp nhận điều đó, theo Al Jazeera.

Điều này đã gián đoạn mục tiêu của LHQ về việc duy trì hệ thống kiểm soát vũ khí và ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang đang nhen nhóm.

. Ngày 28-8, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cho biết các thủy thủ Ukraine sẽ được phép rời khỏi đất nước để làm việc. Theo ông Shmyhal, nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đang phục vụ với tư cách thủy thủ đoàn sẽ được phép rời khỏi đất nước miễn là họ có sự cho phép của văn phòng nghĩa vụ địa phương, theo Ukrinform.

. Ngày 28-8, Bộ quốc phòng Anh cho biết nước này đang gửi sáu máy bay không người lái dưới nước cho Ukraine để giúp rà phá các bãi mìn ở bờ biển và đảm báo các chuyến hàng chở ngũ cốc được di chuyển an toàn hơn. Ngoài ra, hàng chục nhân viên hải quân Ukraine sẽ được dạy cách sử dụng máy bay không người lái trong những tháng tới, theo Bộ Quốc phòng Anh, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm